Học Bác bằng hành động

04/06/2018 | 08:39 GMT+7

Việc học tập, làm theo Bác ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã.

Để mang lại hiệu quả cao, xã thường xuyên duy trì triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo gương Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng phù hợp với tình hình thực tế. Hàng năm, Đảng ủy xã đều phát động các phong trào thi đua học tập, làm theo Người đến các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Trong canh tác lúa, ông Hùng luôn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Long Tây, cho biết: “Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với chủ đề năm 2018, Đảng ủy xã phát động phong trào toàn dân thi đua cần, kiệm trong sản xuất, kinh doanh. Đây là phong trào có ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong làm theo gương Bác ra quần chúng nhân dân”.

Từ khi phát động phong trào trên, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã và đang tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện cần, kiệm trong sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Nhiều hộ đảng viên, nông dân hăng hái đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng mô hình làm ăn hiệu quả.

Gương mẫu trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, ông Hà Văn Hùng, đảng viên Chi bộ ấp Trường Phước A, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất đạt thu nhập cao.

Hưởng ứng phong trào vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, cách nay 3 năm, ngoài 1ha lúa, ông Hùng đã cải tạo đê bao ruộng lúa và một công nhãn tiêu kém hiệu quả, chuyển sang trồng nhãn Ido.

Với sự siêng năng, chịu khó của bản thân, vườn nhãn nhà ông luôn phát triển tốt. Cách nay 2 tháng, với 150 gốc nhãn cho trái chiếng đã mang về cho ông nguồn thu gần 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, để tăng thêm thu nhập và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thu hoạch lúa, ông Hùng còn mạnh dạn đầu tư hệ thống máy xới, máy gặt đập liên hợp để theo kịp tiến bộ về cơ giới hóa trong sản xuất.

Cũng thực hiện cần, kiệm, ông Dương Văn Nhớ, ở cùng ấp Trường Phước A, tận dụng tối đa nguồn rơm sau thu hoạch lúa để chất nấm. Ông Nhớ cho biết: “So với làm lúa đơn thuần thì việc tận dụng thêm rơm chất nấm sẽ giúp hạn chế việc đốt rơm gây ô nhiễm môi trường, đồng thời nhờ chất nấm đã giúp nâng cao thu nhập gấp đôi”.

Sau khi thu hoạch lúa, ông Nhớ tận dụng hết nguồn rơm để dự trữ; sử dụng vài trăm mét vuông đất trống quanh nhà để trồng nấm. Mỗi ngày, nguồn thu của gia đình ông không dưới 500.000 đồng. “Từ khi chất nấm, mọi chi tiêu trong gia đình hàng ngày đều nhờ nó; lợi nhuận từ trồng lúa gia đình tôi có thể tích lũy được”, ông Nhớ chia sẻ.

Theo ông Lê Văn Dũng, Bí thư kiêm Trưởng ấp Trường Phước A, qua phát động các phong trào thi đua, xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn ấp hưởng ứng rất tích cực, hầu hết đã chuyển sang làm theo Bác bằng việc làm cụ thể gắn với thực tế bản thân.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, qua phát động phong trào toàn dân thi đua cần, kiệm đã góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng ý chí, lòng quyết tâm vượt qua đói nghèo vươn lên làm giàu trong Nhân dân…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>