Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chăm lo cho công đoàn viên

21/06/2020 | 18:24 GMT+7

(HG) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Nghi thức ký thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho công đoàn viên.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2020 để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền cũng như phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại đơn vị.

Với chủ đề: “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, Tháng công nhân năm 2020, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên và người lao động. Theo đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức 3 đoàn đi thăm và tặng 450 phần quà (500.000 đồng/phần) cho công đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; các cấp công đoàn thực hiện 69 công trình, 13 phần việc với kinh phí thực hiện gần 18 tỉ đồng.

Đến nay, công đoàn vận động CNVCLĐ toàn tỉnh đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng” năm 2020 được hơn 738 triệu đồng, đạt 79,94% kế hoạch đề ra. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ, biểu dương 56 tập thể và 125 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; vận động CNVCLĐ thực hiện đăng ký phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nam chia sẻ công tác, san sẻ việc nhà cùng nữ giới” năm 2020 đạt 98%...

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và các hoạt động xã hội; kịp thời dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, nhất là những vấn đề nảy sinh; tham mưu đề xuất những giải pháp tích cực nhằm giải quyết những phát sinh ở cơ sở, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ V, năm 2020 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X, năm 2020…

Dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công ty Du lịch Việt Châu Á đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn.

- Trước đó, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về tổng kết vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 27 công đoàn cơ sở với 15.922 đoàn viên. Trong 5 năm qua, đơn vị vận động đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp xây dựng, sửa chữa 34 “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng và trao hơn 7.490 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 3,7 tỉ đồng. Các công đoàn cơ sở trực thuộc đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hơn 15.679 lượt đoàn viên, CNVCLĐ bị bệnh với số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Tại hội nghị, Công đoàn các khu công tỉnh trao 35 giấy khen cho 5 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong giai đoạn 2015-2020; thông qua danh sách 10 đại biểu dự đại hội điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh.

GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>