Tích cực chăm lo đời sống công đoàn viên, người lao động

19/05/2020 | 08:04 GMT+7

Với chủ đề của Tháng Công nhân năm nay (tháng 5): “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành A có nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp đoàn viên công đoàn, người lao động ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương (bìa trái), Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành A, phối hợp với ngành chức năng tặng quà cho đoàn viên công đoàn khó khăn.

Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với ngành chức năng bàn giao mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phạm Thị Thắm, tạp vụ Chi cục Thuế huyện. Ngày bàn giao, vợ chồng chị Thắm vui mừng khôn xiết vì bấy lâu mong muốn có căn nhà đã thành hiện thực.

Vợ chồng chị Thắm cưới nhau đã lâu, do hoàn cảnh khó khăn nên chưa thể ra riêng mà sống chung với nhiều thành viên trong gia đình bên chồng. Không đất sản xuất nên chồng chị đi làm thuê, còn chị làm tạp vụ ở Chi cục Thuế huyện. Và niềm mong mỏi có căn nhà riêng của vợ chồng chị cứ từ năm này qua năm khác khi thu nhập của cả hai khá bếp bênh.

Nhằm giúp chị ổn định cuộc sống, Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện phối hợp với liên đoàn lao động cùng cấp xét, hỗ trợ chị 30 triệu đồng để cất mái ấm. Có được hỗ trợ trên, cộng với chị mượn người thân khoảng 40 triệu đồng rồi cất lên căn nhà khang trang.

 “Tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng tôi đã có nhà riêng, do đó rất an tâm trong thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc. Tuy làm tạp vụ nhưng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình góp phần giúp cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chị Thắm cho biết.

Còn chị Trần Thị Thu Hồng, đoàn viên công đoàn Hội Chữ thập đỏ huyện rất mừng khi được xét cất tặng mái ấm công đoàn. Tuy cuối tháng 5 này mới nhận nhà nhưng chị đã cảm nhận được hơi ấm từ sự quan tâm, giúp đỡ mà ngành chức năng, công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện dành cho.

Vợ chồng chị Hồng có 2 đứa con nhưng vẫn còn ở đậu nhà em chồng do bởi chị là nhân viên hợp đồng của Hội Chữ thập đỏ huyện và chồng đi làm thuê nên cuộc sống khá chật vật.

Nhằm giúp chị an cư, Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với ngành chức năng cất tặng chị mái ấm trị giá khoảng 50 triệu đồng, trong đó kinh phí công đoàn hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại chị mượn của người thân góp vô. Tuy căn nhà không quá rộng, khang trang nhưng giúp chị có chỗ ở vững chắc, yên tâm công tác. Hơn hết, chính là sự quan tâm, chia sẻ, động viên của mọi người dành cho.

Theo Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành A, trong Tháng Công nhân năm nay, đơn vị phối hợp với ngành chức năng xét tặng mái ấm công đoàn cho 3 đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống, an tâm làm việc.

Ngoài ra, đơn vị còn thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gần 90 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 26 triệu đồng; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tặng trên 40 phần quà, kinh phí 21,5 triệu đồng; tổ chức đối thoại doanh nghiệp với chủ đề “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó hậu Covid-19”, có 30 người lao động, chủ doanh nghiệp trên địa bàn dự, lồng ghép tặng 20 phần quà.

Liên đoàn Lao động huyện còn vận động các công đoàn cơ sở và tổ chức, cá nhân đóng góp trên 5.570 khẩu trang y tế và 232 lít dung dịch sát khuẩn, 1 máy lọc nước bù khoáng; ra mắt mô hình “Dư mang cho, thiếu nhận lấy” để giúp đỡ đoàn viên, người lao động khó khăn, hộ nghèo trên toàn huyện. Thông qua mô hình “Dư mang cho, thiếu nhận lấy” đã vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm, đoàn viên công đoàn cơ sở hỗ trợ 18,7 tấn gạo và 600 phần quà tặng cho hơn 1.540 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn chịu ảnh hưởng dịch Covid-19. Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức chương trình tặng quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Một thành viên Giáp Quán Thăng với 200 phần quà gồm gạo, khẩu trang, nước diệt khuẩn với số tiền 24,5 triệu  đồng.

Thông qua các hoạt động trên nhằm thực hiện tốt chính sách việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động đạt hiệu quả; đồng thời góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập vào công đoàn.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành A, cho biết: “Từ nay đến hết tháng 5, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền các công đoàn cơ sở có những công trình, phần việc ý nghĩa, bổ ích dành cho đoàn viên công đoàn, người lao động để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trên cơ sở này, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến, góp phần giúp cơ quan, doanh nghiệp phát triển”. 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>