Liên đoàn Lao động tỉnh: Bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành và ban thường vụ

08/01/2021 | 06:37 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 7-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự hội nghị có ông Võ Hoài Hận, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tặng hoa chúc mừng, tri ân 4 ủy viên vừa trúng cử và 1 ủy viên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa X.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngã Bảy; bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh và bà Phan Hồng Thắm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, với số phiếu đồng ý trên 96%. Như vậy, LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 hiện có 31 (khuyết 4) Ủy viên Ban Chấp hành và 10 (khuyết 1) Ủy viên Ban Thường vụ.

Cũng tại hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã biểu quyết thống nhất cho ông Phan Văn Nhớ, nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vị Thanh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (do được điều chuyển công tác); bỏ chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Hậu Giang về đóng góp quỹ hỗ trợ vốn 5.000 đồng/đoàn viên/tháng; tiến hành thảo luận và cho ý kiến một số nội dung hoạt động Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; nghe báo cáo công tác tài chính công đoàn năm 2020.

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>