Khẳng định vai trò đại diện nông dân

26/04/2018 | 07:41 GMT+7

Thông qua các phong trào cũng như chương trình hỗ trợ hội viên mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiệm kỳ qua (2012-2018), Hội Nông dân thành phố Vị Thanh tiếp tục khẳng định thêm vai trò, uy tín của tổ chức đại diện cho nông dân.

Theo ước tính của ông Sách, năm nay vườn cam sành có thể mang về cho gia đình ông khoản lợi nhuận hơn nửa tỉ đồng.

Bằng nhiều hình thức, các cấp hội nông dân ở thành phố đã tập trung chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi nên đã khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp nhiều hộ thoát nghèo. Từ đó mà các hoạt động đã thu hút được đông đảo hộ nông dân tham gia.

Những hội viên tiêu biểu

Hơn 20 năm đảm đương vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, ông Nguyễn Văn Sách, ở ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, được xem là cán bộ hội cơ sở tâm huyết, gương mẫu trong tham gia vào phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Bởi ngần ấy thời gian trôi qua hầu như ông không lúc nào ngơi nghỉ trong việc toan tính chuyện làm giàu trên chính mảnh vườn, thửa ruộng của mình. Giờ đây, không chỉ có uy tín mà danh tiếng ông tiếp tục vang xa với mô hình trồng cam sành trên nền đất lúa, mía đang cho năng suất và sản lượng vượt trội trên địa bàn thành phố.

Ngoài 5 công cam sành sinh lợi gần 2 năm qua, ông Sách còn sở hữu vườn cam tơ rộng khoảng 3ha sắp đến ngày thu hoạch lứa trái đầu tiên.

Theo ông Sách, thay vì xử lý nghịch vụ, ông kích thích cây ra trái luân phiên hàng tháng. Tính từ đầu năm đến nay, cứ hơn tháng là ông cắt bán từ 10-12 tấn trái. Ước tính thời gian tới sẽ tăng thêm vài chục tấn trái nữa vì vườn cam tơ bắt đầu vào vụ. “Chỉ cần giá bán từ 14.000 đồng/kg trở lên thì năm nay, gia đình tôi thu lợi nhuận hơn nữa tỉ đồng. Tính ra trồng cam sành cho lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với làm lúa, mía trước đây trong khi giá cả, đầu ra sản phẩm hiện khá ổn định ”, ông Sách chia sẻ.

Liên tục nhiều năm liền, ông Dương Văn Thanh, ở ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, đều đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp Trung ương; năm 2017, ông còn vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cấp bằng công nhận: “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Theo ông Thanh, chỉ tính riêng hoạt động sản xuất khóm trái trên diện tích 130ha, mỗi năm, hộ ông cung ứng ra thị trường gần 2.000 tấn sản phẩm, qua đó thu về lợi nhuận 2 tỉ đồng. Đáng kể là gia đình ông còn góp phần giải quyết việc làm cho 100 lao động thường xuyên và thời vụ, cũng như đóng góp hàng trăm triệu đồng vào công tác an sinh, phúc lợi xã hội…

Điểm tựa của nông dân

Không chỉ có phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi mà Hội Nông dân thành phố còn tích cực tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất. Cụ thể là hỗ trợ về vốn và cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp hay hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật để ứng dụng có hiệu quả vào quá trình canh tác.

Ngoài ra, các cấp hội nông dân còn thường xuyên hỗ trợ thông tin, tiêu thụ nông sản cho nông dân; chọn sản phẩm đặc trưng của địa phương, giúp nông dân xây dựng nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến thị trường trong và ngoài tỉnh như: khóm Cầu Đúc, rau an toàn theo chuỗi giá trị, cá thát lát Hậu Giang.

Một trong các hoạt động nổi bật mới đây là Hội Nông dân thành phố đã giới thiệu cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ không hoàn lại 150 triệu đồng cho một hội viên triển khai dự án sản xuất khóm theo chuỗi giá trị tại xã Hỏa Tiến; đầu tháng 4-2018, phát vay 500 triệu đồng cho 10 nông hộ ở ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương để thả nuôi động vật hoang dã (cua đinh).

Trước đó, năm 2016, Thành hội còn tạo điều kiện giúp 18 thành viên Tổ hợp tác trồng cây có múi ở ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu tiếp cận nguồn vốn 500 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Ông Phạm Hoàng Giang, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Vị Thanh, khẳng định: “Nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân ở thành phố đã tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Trong đó có việc đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, mô hình tập hợp nông dân, đẩy mạnh nhân rộng những mô hình hoạt động có hiệu quả; phát động các phong trào thi đua phù hợp với nguyện vọng, mong muốn của hội viên. Nhờ vậy mà vai trò đại diện của Hội đối với hội viên, kể cả hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở hội và chất lượng hội viên được nâng lên, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân…”.

Những kết quả đáng ghi nhận thời gian qua là tiền đề quan trọng để hội nông dân các cấp của thành phố Vị Thanh tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ qua (2012-2018), Hội Nông dân thành phố Vị Thanh đã thực hiện hoàn thành 17/17 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là các cấp hội của thành phố đã phát động 6.113 lượt hộ đăng ký, đến cuối nhiệm kỳ có 4.143 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm hơn 47% so với tổng số hộ nông thôn trên địa bàn, đạt hơn 104% so với nghị quyết; giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và phát triển nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, với tổng số tiền hơn 3,7 tỉ đồng cho 225 hộ vay đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, trong đó có nhiều hộ trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Ngoài ra, các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp cho 3.954 hộ vay, với tổng dư nợ trên 90 tỉ đồng….

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>