Huyện Phụng Hiệp: Mở rộng thêm 1.000m2 nhà lưới sản xuất rau sạch ứng dụng công nghệ tưới thông minh

20/02/2020 | 05:42 GMT+7

(HG) - Sau thành công của mô hình trồng rau nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới thông minh bằng điện thoại ở xã Phương Phú, hiện huyện Phụng Hiệp đang tiếp tục nhân rộng thêm hai mô hình này ở xã Phụng Hiệp và thị trấn Kinh Cùng. Mỗi mô hình 500m2, bao gồm: hệ thống khung sắt nhà lưới, ống nhựa, bo mạch điều khiển tương đương khoảng 10 triệu đồng. Hệ thống hoạt động theo phương thức dùng điện thoại gọi kích hoạt vào bộ điều khiển, hệ thống sẽ kích cho mô tơ chạy, nước sẽ phun dưới dạng sương đều vườn rau.

Ông Nguyễn Văn Lẫy (bên phải), Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, tham quan mô hình trồng rau ở xã Phương Phú.

Ông Phan Thành Lâm, Phó phòng Nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, cho biết mô hình trồng rau nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới thông minh có nhiều ưu điểm. Do trồng trong nhà lưới nên hạn chế được sâu bệnh, từ đó hạn chế được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, với công nghệ tưới thông minh bằng điện thoại sẽ giảm được nhân công lao động, giảm hơn 50% lượng nước tưới vào mùa khô.

 Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>