Thương nhau chung một mái nhà

04/12/2019 | 08:47 GMT+7

Tuyển tập tản văn mới nhất của nhà văn Nguyên Hương, do NXB Trẻ ấn hành. Sách có 3 phần: “Cái bánh chia nửa trái tim”, là những mẩu chuyện mẹ kể về con cái; “Em có còn thương anh không”, dành riêng nói về tình cảm vợ chồng và “Cho con xin lỗi ba”, là lời tri ân của con cái đối với cha mẹ, ông bà. Những mẩu chuyện nhỏ, ấm áp tình cảm gia đình được viết nhẹ nhàng, cảm xúc…

Người đọc sẽ bắt gặp chính mình trong những hình ảnh thân quen: một cặp vợ chồng trẻ hồi hộp đón đứa con sắp chào đời; một người mẹ đưa con đến lớp và tập chấp nhận con đang trưởng thành, đang dần rời xa vòng tay mình; một nàng dâu vụng chợt nhận ra mình ích kỷ thế nào với mẹ chồng; một đứa con đã lớn vỡ lẽ ra nhiều điều về tấm lòng của cha ẩn sau thái độ cộc cằn… Không đao to, búa lớn, không chi tiết ly kỳ, Nguyên Hương thủ thỉ những câu chuyện rất đời, rất thật, được rút ra từ góc nhìn và tâm tình của tác giả.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>