“Pharaoh”

22/02/2018 | 10:25 GMT+7

Đây là bộ tiểu thuyết lịch sử Ai Cập của nhà văn Ba Lan Boleslaw Prus, vừa được Lê Bá Thự chuyển ngữ, NXB Kim Đồng phát hành. Bên cạnh dịch thuật, dịch giả còn có 126 chú thích, giúp độc giả dễ tiếp cận. Bộ sách gồm 2 tập: “Những cuộc đấu tranh sinh tử” và “Hoàng đế băng hà”, được hoàn thành vào năm 1895, tái hiện hoạt động của bộ máy chính quyền Ai Cập cổ và cuộc đấu tranh xây dựng lại nhà nước. Tác phẩm từng gây ngạc nhiên lớn trong làng văn, độc giả Ba Lan và thế giới thời đó.

Không chỉ hấp dẫn vì các nhân vật có cá tính đặc biệt, quyển sách còn đưa độc giả trở về đất nước này cách đây hàng trăm năm, được đến thăm và tìm hiểu nhiều công trình thế kỷ, biểu tượng của nền văn minh Ai Cập, như: Mê cung, Hồ nhân tạo Moeris, Kim tự tháp Cheops, tượng Nhân sư, đền thờ những vị thần Isis, Osiris, Hathor…; các thành phố thời cổ đại như Memphis, Thebes, Abydos… Tác phẩm cũng cho người đọc hiểu phong tục tập quán của người Ai Cập xưa như tục ướp xác, tang lễ, cưới xin, cúng tế, rước thần…

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>