“Nghệ thuật xứ An Nam”

23/03/2017 | 08:34 GMT+7

Nhã Nam và NXB Hà Nội vừa ấn hành quyển “Nghệ thuật xứ An Nam”, của tác giả người Pháp Kenri Gourdon, do Trương Quốc Toàn dịch. Sách cung cấp cho độc giả góc nhìn của một người Pháp từng gắn bó với xứ An Nam trong một khoảng thời gian khá dài, về bối cảnh xã hội, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa, thủ công mỹ nghệ… của nước ta đầu thế kỷ 20. Trên cơ sở nghiên cứu, thực tế trải nghiệm, tác giả đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về nguồn gốc, xu hướng phát triển của nghệ thuật xứ An Nam, giúp độc giả hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống của dân tộc, được viết cách nay hơn 80 năm.

Henri Gourdon là giám đốc đầu tiên của Nha học chính Đông Dương, giảng dạy tại trường thuộc địa và Đại học Bordeaux. Ông là người có công lớn trong việc xúc tiến cải cách giáo dục của chính quyền thuộc Pháp tại Đông Dương, có hiểu biết sâu sắc về An Nam.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>