Hoa hồng tóc ngắn

02/10/2020 | 05:56 GMT+7

Đây là tác phẩm của nhà văn Nhật Bản Akemi Yoshimura, do Quỳnh Hương dịch, NXB Trẻ ấn hành. Tác phẩm là câu chuyện vươn lên của một cô gái sau thất bại trong cuộc sống.

Để vực dậy tinh thần sau cú va vấp, tìm được niềm tin bước tiếp, cô đã phải nỗ lực vượt rất nhiều, bằng bản lĩnh, dám chấp nhận thực tại để đi lên. Niềm vui của cô được nhân lên khi gặp lại người thân sau bao năm tưởng mình mồ côi, giúp cô có thêm năng lượng để sống. Quả ngọt vẫn luôn dành cho người biết sống vì người khác, luôn khát khao vươn lên, không chấp nhận bỏ cuộc - chính là thông điệp của tác phẩm này.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>