“Bất ngờ lia lịa”

04/12/2017 | 07:31 GMT+7

Là tuyển tập truyện ngắn mới nhất của nhà văn Lưu Thị Lương, gồm 26 truyện ngắn được viết bằng văn phong hài hước, dí dỏm, xoay quanh đời sống tuổi học trò. Tác giả đã khắc họa thế giới học trò vô tư, tinh nghịch bằng sự thấu hiểu, sẻ chia. Nhà văn là thế hệ trưởng thành sau năm 1975, tạo dấu ấn trên văn đàn bằng giọng văn đậm chất Nam bộ. Chị dành khá nhiều tâm huyết cho mảng đề tài học đường và đã từng có nhiều tác phẩm tạo dấu ấn: “Bí mật ở trên gác”, “Ngôi trường không nổi tiếng”, “Mùa hè có mấy tiếng ve”, “Dắt thầy đi chơi”… Với tác phẩm mới nhất này, độc giả chắc chắn sẽ có nhiều trải nghiệm và… bất ngờ lia lịa, như chính một truyện ngắn chị làm tên gọi cho tập truyện của mình, bởi cách dẫn chuyện và thể hiện nhẹ nhàng, hài hước, nhưng lắng đọng sau từng con chữ là tấm lòng, sự yêu thương của người cầm bút. Sách do NXB Kim Đồng ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>