“Bãi săn”

04/03/2019 | 08:24 GMT+7

Là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Đình Tú, đánh dấu bước chuyển mình mới của tác giả từ địa hạt văn học truyền thống sang giải trí, với cách khai thác nhân vật kỳ ảo. Tác phẩm gồm 2 phần: “Giếng cổ” và “Phản đồ”, được xây dựng đan xen vô cùng tinh tế và khéo léo giữa không gian mộng và thực, quá khứ và hiện tại. Người đọc sẽ bị hút và khó thể nào rời khỏi trang sách khi chưa khám phá đến dòng cuối cùng vì sự tò mò.

Bên cạnh việc xây dựng nội dung, tình tiết hấp dẫn, điểm độc đáo còn là việc tác giả đã tạo nên mạch lịch sử dân tộc xuyên suốt, là những câu chuyện về quá trình lịch sử phát triển của đất nước, bắt đầu từ triều đại nhà Lý. Sự kết hợp khéo léo, nhuần nhuyễn giữa huyền sử, văn hóa, văn học dân gian của dân tộc trong bối cảnh thế giới hiện tại, làm cho tác phẩm mang dấu ấn rất riêng. Vì thế, ngay khi ra mắt, tác phẩm đã được ví như Harry Potter của Việt Nam... Sách do NXB Văn học ấn hành.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>