“Ăn quà xuyên Việt”

29/11/2017 | 09:22 GMT+7

Là quyển sách do nhà văn Nguyễn Trương Quý và họa sĩ Đặng Hồng Quân thực hiện. Là người yêu ẩm thực, hai tác giả đã lang thang trải nghiệm món ăn vặt ở khắp các vùng, miền, để kể lại một cách có hệ thống, sinh động không chỉ bằng ngôn từ mà còn bằng hình vẽ minh họa sinh động, ngộ nghĩnh. Món ăn vặt ở Việt Nam ở mỗi vùng miền đều có sức hút riêng, không chỉ đối với người Việt mà còn tạo dấu ấn riêng với du khách ngoại quốc.

Tác giả đã nhận định, hiếm có thứ gì trong cuộc sống của con người mà được lưu truyền bền bỉ như những món ăn. Ở đây, không phải là những món ăn đắt tiền ở những nhà hàng sang trọng hay các bữa tiệc linh đình, mà nó là những món ăn không phải ăn để no, mà nhẹ nhàng, mộc mạc và giản dị, như là những món quà nhỏ, niềm vui được ban tặng.

Hãy cùng theo chân những người đam mê ẩm thực để nhận lấy những món quà đáng yêu này.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>