Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020

16/10/2018 | 09:25 GMT+7

(HG) - Kế hoạch này do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động giáo dục nghề nghiệp trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội và xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân, xã hội, doanh nghiệp, cải thiện hình ảnh về giáo dục nghề nghiệp; tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh THCS, THPT vào học giáo dục nghề nghiệp…

Theo đó, ngành lao động - thương binh và xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tin, bài, ảnh, phóng sự; xây dựng các chuyên mục, chương trình, phóng sự, tọa đàm; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, liên kết qua website của Trung tâm Dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức. Biên soạn, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi… giới thiệu cung cấp thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mô tả các nghề đào tạo có nhu cầu cao, giới thiệu về học nghề lập nghiệp. Tổ chức các hội nghị, hội thảo các cuộc thi về giáo dục nghề nghiệp, tôn vinh, biểu dương những điển hình, tấm gương người dạy, người học, mô hình khởi nghiệp thành công từ giáo dục nghề nghiệp…

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích