Thí điểm mô hình “Công dân học tập”

19/05/2021 | 06:59 GMT+7

(HG) - Ba đơn vị được Hội Khuyến học tỉnh chọn thí điểm trong năm 2021: Hội Khuyến học thành phố Vị Thanh, Hội Khuyến học huyện Vị Thủy và Hội Khuyến học huyện Châu Thành A.

Thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” là giải pháp để mọi người dân học tập suốt đời.

Thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập”, các đơn vị sẽ được đánh giá theo bộ tiêu chí gồm 3 nhóm năng lực cốt lõi gồm: năng lực tự học và học tập suốt đời; năng lực sử dụng các công cụ tương tác; năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội. 3 năng lực cốt lõi được cụ thể hóa bằng 10 chỉ số đánh giá, bao gồm: một số kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn. Việc tính điểm cho các đơn vị sẽ thực hiện theo nguyên tắc xác định minh chứng. Xem xét, công nhận đạt danh hiệu công dân học tập do tập thể (cơ quan, đơn vị, cộng đồng…) đánh giá và bình xét… Hội Khuyến học tỉnh khuyến khích hội khuyến học ở các huyện, thị, thành phố còn lại chọn 1 xã, phường, thị trấn và 3 đơn vị cùng 10 gia đình thí điểm.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>