Quỹ khuyến học, khuyến tài vận động được trên 20,7 tỉ đồng

24/07/2019 | 08:26 GMT+7

(HG) - Là kết quả vận động 6 tháng đầu năm các cấp, các ngành và hội khuyến học đã vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể… trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài trên 20,7 tỉ đồng. Cụ thể, vận động tiền mặt là hơn 8 tỉ đồng; hiện vật gồm quà, học bổng cặp, sách, tập, xe đạp, quần áo… với số tiền hơn 12,7 tỉ đồng, đã kịp thời trao tặng cho hàng ngàn học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên dạy tốt học tốt. Số liệu này vừa được Hội Khuyến học tỉnh báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Nhiều đề xuất tạo điều kiện để các trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng hoạt động tốt.

Cùng thời gian này, Hội Khuyến học các cấp đã mở được 2 lớp tập huấn về công tác khuyến học, với 118 lượt người tham dự, đã vận động đăng ký xây dựng các mô hình học tập như: gia đình học tập đạt 60%, dòng họ học tập đạt 61,68%, cộng đồng học tập ấp, khu vực đạt 91,24%, cộng đồng học tập xã, phường, thị trấn đạt 100%... Từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học đã phát triển được 750 tổ chức, nâng tổng số tổ chức hội toàn tỉnh là 3.271 tổ chức hội các cấp: 8 tổ chức hội huyện, thị, thành phố; 76 tổ chức hội xã, phường, thị trấn; 539 tổ chức hội ấp, khu vực; 1.553 tổ hội cơ sở; 338 chi hội khuyến học nhà trường; 757 ban khuyến học hội đồng hương, ban khuyến học các chùa, nhà thờ… Hội phấn đấu đến cuối năm 2019 phát triển hội viên đạt 28,5% so với số dân, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo và các ngành có liên quan tạo điều kiện để các trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng hoạt động tốt, mở các lớp tập huấn cho cán bộ hội, hội viên về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của hội…

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>