Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong thế hệ trẻ

11/05/2021 | 14:55 GMT+7

(HGO) - Phải nâng cao ý thức chấp hành, thượng tôn pháp luật trong thế hệ trẻ và Nhân dân, là đề nghị của ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức vào ngày 11-5. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu Hậu Giang.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh: Bộ sẽ đưa việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào chương trình hành động của ngành giáo dục và đào tạo; các địa phương tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi tập, trang thiết bị, dụng cụ thể thao trong các nhà trường và cơ sở giáo dục, bảo đảm cho giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể trong công tác này; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, tiêu chí đánh giá kết quả giáo dục thanh thiếu niên…

Các trường học tăng cường tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lịch sử dân tộc bằng nhiều hình thức.

Theo báo cáo, qua 5 năm thực hiện đề án: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được tuyên truyền học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 99,6% các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và 87% cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, các đơn vị còn lại ban hành quy tắc ứng xử văn hóa lồng ghép trong nội quy nhà trường, quy chế văn hóa công sở hoặc quy định; 100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức hiệu quả mô hình hát Quốc ca trong nhà trường, đa dạng các hình thức học tập ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học và học, kiểm tra đánh giá các môn đạo đức và giáo dục công dân, giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên…

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho 48 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án.

 

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>