Kỳ thi thử THPT quốc gia năm 2017: Đề thi có tính phân loại cao

26/05/2017 | 08:27 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 25-6, 4.727 học sinh lớp 12 tại các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên bước vào kỳ thi thử THPT quốc gia năm 2017 với môn thi đầu tiên: Ngữ văn, trong thời gian làm bài 120 phút. Đa phần giáo viên và học sinh đánh giá đề thi hay, rất sát, phù hợp với năng lực học sinh và có tính phân loại cao. Em Lê Tiến Huy, học sinh lớp 12CB6, Trường THPT Chiêm Thành Tấn, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Đề ngữ văn này em tự chấm khoảng được 7 điểm, các câu hỏi không quá khó. Tuy nhiên, có tính phân loại cao, nhất là ở phần làm văn, em làm chưa tốt. Từ đề thi này, em biết mình còn yếu ở phần nào, sắp tới em sẽ có kế hoạch ôn tập kỹ hơn, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi chính thức sắp tới”.

Học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh chuẩn bị vào phòng thi.

Chiều cùng ngày, học sinh thi môn thứ 2 là môn toán với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. Đây là môn thi có sự thay đổi lớn khi lần đầu tiên tổ chức thi dưới hình thức trắc nghiệm.

CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>