Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến nhà giáo

12/04/2021 | 17:41 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tập trung thực hiện. Cùng với đó, các hoạt động quan tâm, giúp đỡ cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5, “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”; xét chọn đối tượng để trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; ra mắt mô hình hoạt động công đoàn; hướng dẫn các công đoàn cơ sở xét thi đua và tổ chức kiểm tra, chấm điểm, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở năm học 2020-2021… 

Công đoàn ngành giáo dục thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên.

Trong quý I, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi, hiếu, hỉ, tặng quà, hỗ trợ cán bộ, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức “Tết sum vầy” năm 2021… với trên 1.500 phần quà, tổng kinh phí hơn 542 triệu đồng; triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và Phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; thực hiện các chuyên đề đổi mới sáng tạo trong dạy và học, vận động đoàn viên công đoàn, nhà giáo và người lao động tham gia hiến máu với tổng số 88 đơn vị máu…

Công đoàn ngành giáo dục có 28 công đoàn cơ sở trực thuộc với 1.579 công đoàn viên.

Tin, ảnh: THẢO TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>