Khi phát hiện trẻ bị mắc bệnh tay - chân - miệng, phụ huynh không đưa con em đến lớp

16/10/2020 | 09:23 GMT+7

Các trường chủ động lau chùi, vệ sinh phòng lớp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

(HG) -  Là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn trước tình hình dịch bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết đang có nguy cơ xảy ra tại một số điểm trường học. Để bảo vệ an toàn sức khỏe học sinh, các trường cần chủ động hơn trong khâu phòng dịch, phối hợp chặt chẽ với các trung tâm y tế trong địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng, chống bệnh như Covid-19, bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết… tiến hành phun xịt clormin B. Đối với các trường mầm non, mẫu giáo cần chủ động hơn trong việc vệ sinh đồ dùng, đồ chơi của trẻ, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc nắm bắt tình hình sức khỏe các em. Khi phát hiện trẻ bị mắc bệnh tay - chân - miệng, phụ huynh không cho con đến lớp, nhằm tránh lây lan cho trẻ khác. Đối với nhà trường, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay - chân - miệng cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời…

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>