Huyện Phụng Hiệp: 17 mô hình “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được công nhận

30/10/2019 | 08:09 GMT+7

(HG) - Tham gia mô hình “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2017-2020, đến nay huyện Phụng Hiệp đã có 17 mô hình được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận, khen thưởng và nhân rộng.

Cụ thể, trong năm học 2016-2017 có 3 mô hình, năm học 2017-2018 được công nhận 5 mô hình và năm học 2018-2019 công nhận 9 mô hình. Đặc biệt, năm học 2016-2017, với những cách làm sáng tạo trong quản lý, dạy học đã từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường, nổi bật nhất là mô hình “Tiếng trống vui học” được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận… Trong năm học 2017-2018 và 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp là đơn vị dẫn đầu trong công tác thi đua giữa các phòng giáo dục và đào tạo trong tỉnh, có được là do sự đóng góp rất lớn từ những phong trào này. Nhìn chung, hàng năm học sinh có tiến bộ về mọi mặt, phát triển năng lực sáng tạo, mạnh dạn, tự tin trong học tập và giao tiếp, chất lượng giáo dục được nâng dần qua mỗi năm học. Đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động luôn nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đổi mới của ngành giáo dục.

MINH NHỰT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>