Hơn 5.820 thí sinh Hậu Giang bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

09/08/2020 | 10:39 GMT+7

(HGO) – Sáng ngày 9-8, cùng với thí sinh cả nước, hơn 5.820 thí sinh Hậu Giang chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với môn thi đầu tiên là ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút và là môn thi duy nhất được thi dưới hình thức tự luận. Kỳ thi năm nay là kỳ thi khá đặc biệt, diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Cùng với việc đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan thì công tác phòng chống dịch Covid-19 được Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh chỉ đạo thực hiện kỹ lưỡng, sát sao, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh và lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tại 19/19 điểm thi.

Sáng sớm nay thời tiết đẹp, thuận lợi cho kỳ thi diễn ra. Ghi nhận tại các điểm thi,  đa phần thí sinh đều đến rất sớm, khoảng 6 giờ các em đã có mặt tại điểm thi. Không có nhiều trường hợp phụ huynh tập trung trước cổng trường chờ con.

Phòng thi chỉ có 3 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Vị Thanh (thành phố Vị Thanh), đây là những thí sinh có đi qua vùng dịch, không thuộc diện F0, F1… đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả không nhiễm bệnh, được bố trí thi phòng riêng, thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch. Ảnh: CAO OANH

Phát giấy thi và hướng dẫn thí sinh viết, gấp giấy thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Vị Thanh. Ảnh: CAO OANH

- Tại điểm thi Trường THPT Vị Thanh bố trí 14 phòng thi với 312 thí sinh tham gia thi, có 30 cán bộ coi thi, bên cạnh đó là thư ký và giám sát tại điểm thi. Lực lượng tiếp sức mùa thi, công an, cảnh sát giao thông và bảo vệ của điểm thi làm việc hết mình, nghiêm túc, tích cực hỗ trợ thí sinh đến điểm thi. Ghi nhận tại điểm thi này tất cả các thí sinh đều đến sớm, không đến trễ. Có trường hợp thí sinh bị gãy chân trước ngày thi, nhưng vẫn cố gắng đến điểm thi đúng giờ.

Lực lượng hỗ trợ, tiếp sức mùa thi tại các điểm thi làm việc nhiệt tình. Trong ảnh là cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Cửu Long phát nước uống miễn phí cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Vị Thanh. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Giám thị đối chiếu hình ảnh thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

- Tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tại điểm thi Trường THPT Vị Thủy có 19 phòng thi, với 433 thí sinh dự thi trong đó, có 75 thí sinh tự do. Còn tại điểm thi Trường THPT Long Mỹ, có 26 phòng thi với 617 thí sinh dự thi trong đó, có 81 thí sinh tự do. Đây là điểm thi đông nhất tỉnh, vì ngoài học sinh lớp 12 của Trường THPT Long Mỹ, còn có học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và thí sinh ở hệ thường xuyên dự thi tại đây.

Các thí sinh tại Trường THPT Long Mỹ (thị xã Long Mỹ), xem các hướng dẫn tại bảng thông báo trước khi vào phòng thi. nh: MỸ XUYÊN

- Tại điểm thi Trường THPT Châu Thành A (huyện Châu Thành A) có 19 phòng thi, với 434 thí sinh dự thi. Trong đó, có 262 thí sinh là học sinh Trường THPT Châu Thành A, 36 thí sinh ở hệ thường xuyên và 136 thí sinh là học sinh Trường THPT Trường Long Tây. Đây là điểm thi có số lượng phòng thi, thí sinh thi đông nhất trên địa bàn huyện. Ngay từ sáng sớm các thí sinh đã tập trung khá đầy đủ trước điểm thi, tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi. Bên ngoài, lực lượng tiếp  sức mùa thi phát nước miễn phí, hỗ trợ khẩu trang cho thí sinh. Ông Huỳnh Văn Méo, Trưởng điểm thi, cho biết: “Cơ sở vật chất của điểm thi được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện chặt chẽ như đo thân nhiệt thí sinh vào ngày làm thủ tục dự thi, bố trí nước sát khuẩn tại mỗi phòng thi, vệ sinh bàn ghế... Điểm thi đã bố trí 1 phòng dự phòng, nếu thí sinh có biểu hiện sốt, ho thì bố trí thi riêng”.

Huyện Châu Thành A có 3 điểm thi gồm Trường THPT Châu Thành A, Trường THPT Tầm Vu và Trường THPT Cái Tắc, có 1.155 thí sinh dự thi, với 51 phòng thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Châu Thành A (huyện Châu Thành A), vẫn hồi hộp và cùng ôn lại bài trước lúc kỳ thi chính thức bắt đầu. Ảnh: BÍCH CHÂU

Một số phụ huynh dõi theo con đang chuẩn bị thi tại Trường THPT Châu Thành A (huyện Châu Thành A). Ảnh: BÍCH CHÂU

- Tại điểm thi Trường THPT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, sáng nay các em đến trường khá sớm. Trường có 333 thí sinh dự thi, trong đó có 25 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, các em được bố trí thi ở 15 phòng. Công tác tuyên truyền hướng dẫn các em đảm bảo an toàn phòng dịch Covid – 19 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ở điểm thi này. Tất cả các em đến trường được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình vào trường và trong phòng thi. Trường cũng trang bị khẩu trang để phát cho những em không có khẩu trang khi đến trường. Công tác bố trí tại phòng thi đảm bảo khoảng cách ngồi giữa các thí sinh an toàn phòng dịch Covid-19.

Trước thi các em bắt đầu làm bài thi, giám thị coi thi đã hướng dẫn các em một lần nữa về quy chế thi, những vật dụng nào được đem vào phòng thi và những vật dụng nào không được mang vào phòng thi, ghi các thông tin vào đề thi, giấy thi,... Công tác tổ chức thi nghiêm túc, vừa đảm bao an toàn kỳ thi và an toàn phòng dịch.

Tại huyện Phụng Hiệp còn 2 điểm thi khác là điểm thi tại Trường THPT Lương Thế Vinh (có 306 thì sinh dự thi gồm học sinh của Trường THPT Lương Thế Vinh và Trường THPT Hòa An) và Trường THPT Tân Long với 199 thí sinh dự thi. Công tác tổ chức thi cũng được đảm bảo an toàn, nghiêm túc và an toàn phòng dịch Covid  - 19.    Tất cả các điểm thi của huyện không có thí sinh thuộc diện cách ly phòng dịch Covid  - 19.

Phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Ảnh: HỒNG DIỄM

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, nghiêm túc đeo khẩu trang, được bố trí ngồi giãn cách ngang. Ảnh: HỒNG DIỄM

- Khoảng 6 giờ 30 phút, các thí sinh đã đến điểm thi Trường THPT Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tương đối đầy đủ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đều đảm bảo, lực lượng công an túc trực tại điểm thi làm việc nghiêm túc, thanh niên tình nguyện nỗ lực hỗ trợ... nhằm tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Do kỳ thi diễn ra trong thời gian dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nên điểm thi cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn, nhắc nhở thí sinh đeo khẩu trang, ngồi giãn cách đúng quy định khi thi…

Huyện Long Mỹ có 2 điểm thi gồm Trường THPT Lương Tâm và Trường THPT Tây Đô. Theo đó, 2 điểm thi này có tổng số 345 thí sinh dự thi, với 19 phòng thi (17 phòng chính thức, 2 phòng dự bị), với 38 cán bộ tham gia coi thi. Cơ sở vật chất của các điểm thi được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Cán bộ y tế đo thân nhiệt cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Ảnh: HỒNG NHUNG

Giám thị lưu ý những vấn đề cần ghi nhớ trước khi phát đề tại điểm thi Trường THPT Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Ảnh: HỒNG NHUNG

- Ngoài ra, tại các điểm thi còn lại trên địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy, huyện Vị Thủy, thị xã Long Mỹ, công tác tổ chức thi được thực hiện chu đáo, tạo mọi điều kiện cho thí sinh thi nghiêm túc, an toàn. Các hoạt động phòng, chống dịch được thực hiện đúng quy định. Chiều nay (9-8), các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 với hình thức trắc nghiệm là môn toán.

Thí sinh xếp hàng ngay ngắn trước giờ vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Vị Thanh, thành phố Vị Thanh. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Nhóm PV Văn hóa – Xã hội

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>