Học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày

20/01/2020 | 08:32 GMT+7

(HG) - Thời gian nghỉ tết của học sinh, học viên bắt đầu từ ngày 18-1 đến hết ngày 29-1 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý); còn công chức, viên chức, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo nghỉ theo quy định.

Học sinh chuẩn bị trang trí lớp học đón xuân.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học phối hợp với đoàn thể, địa phương tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc không tổ chức các đoàn chúc tết, tặng hoa, quà cho lãnh đạo các cấp; dành thời gian nghỉ tết với gia đình và thăm hỏi bà con họ hàng, người thân; phát huy những giá trị truyền thống của ngày Tết Việt (thăm hỏi, chúc tết ông, bà, cha, mẹ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm,…); nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công, trang thiết bị của đơn vị để phục vụ cho cá nhân, gia đình và người thân trong dịp tết; nghiêm cấm lợi dụng lễ, tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí; sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để khen thưởng, biếu tặng cho các tổ chức, cá nhân với mọi hình thức không đúng theo quy định của Nhà nước... Bên cạnh đó, là chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh trường lớp để đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>