Gần 159.000 học sinh Hậu Giang rộn ràng mừng khai giảng

05/09/2019 | 15:08 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 5-9, tất cả các trường học từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Năm học này, toàn tỉnh có 332 trường từ mầm non đến THPT. Trong đó, có 23 trường THPT, 62 trường THCS, 163 trường tiểu học và 84 trường mầm non, mẫu giáo, với dự kiến huy động hơn 158.779 học sinh (mầm non, mẫu giáo là 30.779 học sinh; cấp tiểu học là 65.000 học sinh; cấp THCS là 44.000 học sinh; THPT là 19.000 học sinh). Toàn tỉnh có 64,28% trường học đạt chuẩn quốc gia... Theo ghi nhận của các phóng viên, thời tiết sáng ngày 5-9 đẹp, không mưa, nên các trường thuộc 8 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh đều tổ chức lễ khai giảng theo đúng kế hoạch.

Với chủ đề năm học này là: “Dạy người”, ngành giáo dục và đào tạo tập trung vào 5 chỉ đạo quan trọng của Thường trực Tỉnh ủy là: Không để học sinh vi phạm luật giao thông; không để học sinh đuối nước; không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường; không được thu các khoản ngoài quy định và không được quy phạm về nguyên tắc tài chính.

- Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Phương Phú, huyện Phụng Hiệp. Tại buổi lễ khai giảng, lãnh đạo huyện Phụng Hiệp đã đọc Thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh cả nước và đánh trống khai giảng năm học 2019-2020. Năm học qua, Trường THCS Phương Phú có 100% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt và hơn 69,8% học sinh có học lực khá, giỏi. Năm học 2019-2020, trường có 571 học sinh, với 16 lớp. Trong đó, đã tuyển sinh được 165 học sinh đầu cấp lớp 6, với 5 lớp. Để nâng cao chất lượng giáo dục, trong năm học mới này, tập thể giáo viên và học sinh trường sẽ phấn đấu hết mình để thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Việc dạy và học sẽ tiếp tục triển khai theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học...

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cũng gửi tặng nhiều suất học bổng. Tổng số học bổng được hỗ trợ dịp lễ khai giảng là 62 suất, 170 phần quà, 6.100 quyển tập… quy ra thành tiền là hơn 205,5 triệu đồng.

- Huyện Phụng Hiệp hiện có 68 trường trực thuộc (trong đó mầm non, mẫu giáo có 17 trường; tiểu học 38 trường; THCS 12 trường, 1 trường tiểu học và THCS). Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 40/68 trường. Huyện đã vận động học sinh ra lớp đạt 98,8%. Chỉ tiêu huyện được giao là huy động hơn 35.280 học sinh từ mầm non đến THCS.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng học bổng cho học sinh Trường THCS Phương Phú, huyện Phụng Hiệp. Ảnh: CAO OANH

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Phương Phú, huyện Phụng Hiệp. Ảnh: CAO OANH

Đón học sinh lớp 6 tại Trường THCS Phương Phú, huyện Phụng Hiệp. Ảnh: CAO OANH

- Hòa chung vào không khí khai giảng của tỉnh, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, cùng với lãnh đạo thị xã Ngã Bảy đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.

Tại buổi lễ, sau các phần nghi thức chào đón các em học sinh mới đầu cấp, đại diện lãnh đạo thị xã đã đọc thư của chủ tịch nước gửi đến ngành giáo dục cả nước trong dịp khai giảng năm học mới. Trường THCS Đại Thành đã huy động học sinh lớp 6 với 128 em, nâng tổng số học sinh của trường năm nay lên hơn 440 trên 11 lớp. Năm học vừa qua, trường đạt nhiều thành tích cao trong học tập, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 57% và đang trong giai đoạn kiểm định đạt chất lượng 2.

Khuyến khích tinh thần học tập của các em, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, đã trao 5 chiếc xe đạp cho học sinh của trường. Thị ủy Ngã Bảy cũng trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương, các mạnh thường quân cũng trao nhiều suất học bổng, quà cho các em.

- Trong năm học mới, thị xã đã huy động được trên 13.000 em học đến trường ở các bậc học ở 23 điểm trường, trong đó có 21 điểm trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 91,3%, với hơn 580 giáo viên đều đạt chuẩn đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trao xe đạp cho các em học sinh tại Trường THCS Đại Thành, thị xã Ngã Bảy. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh trống khai giảng tại Trường THCS Đại Thành, thị xã Ngã Bảy. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Sáng ngày 5-9, thầy trò Trường THPT Vị Thủy tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Năm học 2019-2020, nhà trường đón nhận 440 học sinh đầu cấp, nâng tổng số học sinh của toàn trường lên 1.112 học sinh. Năm học mới, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới công tác giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy. Năm học 2018-2019, thầy và trò Trường THPT Vị Thủy có tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt trên 90%, tỷ lệ học lực khá giỏi đạt gần 70%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,3%, đứng thứ 5 trong tổng số 23 trường THPT của tỉnh…

Tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đã tặng 3 chiếc xe đạp, 500 quyển tập và 5 suất học bổng cho học sinh nghèo; ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng 5 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng và 80 thẻ bảo hiểm tai nạn cho các em học sinh. Đơn vị đỡ đầu, các cơ quan, tổ chức, lãnh đạo địa phương, cựu học sinh trường đã tặng 34 suất học bổng và 3 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà đến các em học sinh nghèo nhân đầu năm học mới.

Sau lễ khai giảng, các em học sinh của trường đã tham gia các trò chơi vận động.

Năm học 2019-2020, huyện Vị Thủy có 1.237 cán bộ, giáo viên, nhân viên, được giao chỉ tiêu huy động 18.675 học sinh từ mầm non đến THPT. Toàn huyện có 49 trường từ mầm non đến THPT, trong đó, có 27 trường đạt chuẩn quốc gia.

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trao xe đạp, tập và học bổng cho các em học sinh. Ảnh: CẨM LÌNH

Ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trao học bổng và thẻ bảo hiểm tai nạn cho các em học sinh. Ảnh: CẨM LÌNH

Các em học sinh tham gia trò chơi đá bóng mù. Ảnh: CẨM LÌNH

Đến dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vị Thanh, có ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Trường hiện có 1 điểm chính và 1 điểm phụ (hiện đã xóa được 1 điểm phụ Vị Hưng gồm 3 phòng học), với tổng số 1.190 học sinh đang theo học ở 33 lớp, cùng 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học qua, tỷ lệ học sinh được công nhận lên lớp đạt 98,3%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Trường cũng đạt 64 giải trong các hội thi, phong trào dành cho học sinh và giáo viên ở các cấp.

Dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đơn vị đỡ đầu, cùng các ban, ngành, đoàn thể và mạnh thường quân cũng gửi tặng đến các em học sinh khó khăn 15 xe đạp, 20 suất học bổng và 10 phần quà. Riêng hơn 200 học sinh lớp 1 của trường cũng được nhận nón bảo hiểm do Ban An toàn giao thông tỉnh trao tặng. 

- Trên địa bàn thành phố Vị Thanh hiện có 33 trường từ mầm non đến THPT và tổng số 1.123 cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác (10 trường mầm non, mẫu giáo; 14 trường tiểu học, 6 trường THCS và 3 trường THPT), với 24 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2019- 2020, toàn thành phố đã huy động được 18.864/18.295 học sinh ra lớp, đạt 103,1% kế hoạch được giao.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đọc Thư chúc mừng khai giảng năm học mới của Chủ tịch nước. Ảnh: MỸ XUYÊN

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng nón bảo hiểm cho học sinh. Ảnh: MỸ XUYÊN

Để kịp thời động viên và thể hiện sự quan tâm với các trường nhân dịp khai giảng năm học mới, bà Thái Thu Xương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, đã đến dự khai giảng tại Trường THCS Đông Phước A, huyện Châu Thành. Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa.

Năm học qua, Trường THCS Đông Phước A có 48 học sinh giỏi (9,43%), 152 học sinh khá (29,86%), 272 học sinh trung bình (53,44%)… Trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại, hướng tới môi trường giáo dục thân thiện. Năm học 2019-2020, trường có 14 lớp với 523 học sinh, trong đó, khối lớp 6 là 142 em. Nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ thầy cô giáo vừa dạy giỏi, vừa tâm huyết với nghề. Đồng thời, quan tâm đổi mới, vận dụng các phương pháp hiện đại vào dạy học.

Dịp này, các học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường cũng được nhận nhiều phần quà ý nghĩa. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng 20 phần quà; Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Châu Thành tặng 1 xe đạp, công ty sách thiết bị trường học tỉnh tặng 38 bộ sách giáo khoa; Tập đoàn Dệt May Thủ Đức tặng 86 phần quà gồm tập và dụng cụ học tập…

- Huyện Châu Thành có 38 trường (2 trường mầm non, 8 trường mẫu giáo, 19 trường tiểu học, 7 trường THCS, 2 Trường THPT), với 419 phòng học. Toàn huyện hiện có khoảng 913 cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn là trên 83%. Huyện đã cơ bản vận động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu. Trong đó, cấp mầm non là 94,35%, tiểu học 107,87% và THCS là 106,95%.

Bà Thái Thu Xương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, trao quà cho các em học sinh Trường THCS Đông Phước A, huyện Châu Thành, tại lễ khai giảng. Ảnh: HỒNG NHUNG

Các em học sinh Trường THCS Đông Phước A, huyện Châu Thành, thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: HỒNG NHUNG

Cùng thời điểm trên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã đến dự lễ khai giảng, tặng quà và động viên thầy cô, học sinh cố gắng dạy tốt, học tốt, hoàn thành nhiệm vụ năm học mới tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh…

NHÓM PV-VHXH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>