Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 nhẹ nhàng, có tính thời sự

20/07/2020 | 08:29 GMT+7

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021, vào ngày 18-7. Có 3.709 học sinh lớp 9 dự thi, với 3.709 thí sinh dự thi, tại 8 trường THPT.

Thí sinh làm bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

8 trường tổ chức thi tuyển gồm: Trường THPT chuyên Vị Thanh 430 thí sinh, Trường THPT Vị Thanh 500 thí sinh, Trường THPT Long Mỹ 701 thí sinh, Trường THPT Vị Thủy có 493 thí sinh, Trường THPT Lương Thế Vinh 312 thí sinh, Trường THPT Ngã Sáu 395 thí sinh, Trường THPT Cái Tắc 523 thí sinh và Trường THPT Lê Quý Đôn có 355 thí sinh dự thi. Tham gia kỳ thi, các thí sinh dự thi 3 môn: ngữ văn, toán và tiếng Anh. Ngày 18-7, thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều thi 2 môn: môn tiếng Anh, thời gian làm bài 45 phút và môn toán 90 phút. Trong đó, môn toán và tiếng Anh thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, môn ngữ văn thi tự luận. Riêng các thí sinh dự thi tuyển vào Trường THPT chuyên Vị Thanh thi thêm 1 môn chuyên vào ngày 19-7.

Theo đánh giá của giáo viên và học sinh, đề thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay nhẹ nhàng, không đánh đố học sinh, nhưng có tính phân loại cao. Các phần học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tinh giản không có trong đề. Học sinh hoàn thành kỳ thi phấn khởi, kỳ vọng đạt kết quả cao. Em Lương Thị Mỹ Huyền, học sinh lớp 9A8, Trường THCS Ngô Quốc Trị, huyện Vị Thủy, tham gia thi tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Vị Thanh, cho biết: “3 môn thi toán, tiếng Anh và ngữ văn em thấy mình làm bài khá tốt. Mỗi môn em tự chấm cũng trên 7 điểm. Đề tiếng Anh khá hay, gắn với vấn đề thời sự về dịch Covid-19. Em hy vọng môn thi chuyên hóa của em sẽ được cao hơn để em có cơ hội đậu vào trường em yêu thích”. 

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>