33 nhà giáo được tỉnh đề nghị hội đồng cấp bộ xét danh hiệu nhà giáo ưu tú

17/03/2020 | 14:52 GMT+7

(HGO) - Ngày 17-3, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Hậu Giang lần thứ 15 năm 2020, do ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Chủ tịch Hội đồng, đã tổ chức họp các thành viên xét chọn những nhà giáo tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, để đề nghị phong tặng danh hiệu trong năm 2020.

Quang cảnh buổi họp xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Tổ thư ký đã nhận được 43 hồ sơ đề nghị xét công nhận Nhà giáo Ưu tú (không có hồ sơ đề nghị xét công nhận Nhà giáo Nhân dân), trong đó hồ sơ đủ điều kiện là 39 hồ sơ, 4 hồ sơ không đủ điều kiện. Tại buổi xét chọn sáng 17-3, có thêm 4 hồ sơ bị loại, do không đạt tiêu chuẩn, quy trình xét chọn không đúng. Như vậy, tổng hồ sơ được Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tỉnh Hậu Giang lần thứ 15 năm 2020 đưa ra bỏ phiếu xét chọn là 35 hồ sơ. 

Qua xét chọn, bỏ phiếu, có 33/35 (hồ sơ đạt phải trên 90% thành viên Hội đồng đồng ý) được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 2020. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn chỉnh hồ sơ để trên lên Hội đồng cấp bộ đảm bảo thời gian theo quy định.

 

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>