31 mô hình, sản phẩm sáng tạo giáo dục hiệu quả được nhân rộng

16/10/2019 | 07:16 GMT+7

Mô hình “Phiên tòa giả định và con đường pháp luật” của Trường THPT Vị Thanh là mô hình duy nhất cấp THPT được chọn nhân rộng.

(HG) - Trong đó, cấp học mầm non, mẫu giáo có 12 mô hình, cấp tiểu học có 12 mô hình, cấp THCS có 6 mô hình, cấp THPT có 1 mô hình, đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là mô hình, sản phẩm, giải pháp về đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2018-2019 và được nhân rộng ra các trường trong năm học này. Việc thực hiện các mô hình sáng tạo thời gian qua đã góp phần nâng chất lượng dạy và học trong nhà trường; tạo động lực để các trường chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, thi đua dạy tốt, học tốt.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>