Xây dựng Phố đi bộ Bến Ninh Kiều - điểm nhấn du lịch của TP Cần Thơ

26/11/2018 | 15:11 GMT+7

Theo nhận định của các chuyên gia, ở các thành phố lớn, phố đi bộ trở thành một hoạt động văn hóa về đêm không thể thiếu thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan. Quận Ninh kiều (TP Cần Thơ) xây dựng và triển khai Dự án tuyến phố đi bộ Bến Ninh Kiều (gọi tắt Phố đi bộ Bến Ninh Kiều) với mục tiêu tạo nơi thư giãn, giải trí, nơi giao lưu văn hóa, giữa người dân, khách du lịch trong và ngoài nước...


Cầu đi bộ Ninh Kiều được xác định là một trong những công trình góp phần thực hiện thành công Phố đi bộ Bến Ninh Kiều sau này. Ảnh: HÀ VĂN

Theo UBND quận Ninh Kiều, thời gian qua, quận được đầu tư tổ chức một số hoạt động phục vụ khách du lịch, người dân, như: chợ đêm Ninh Kiều, khu vực bán hàng rong, cải tạo công viên Bến Ninh Kiều…Trên cơ sở đó, Phố đi bộ Bến Ninh Kiều được xây dựng một cách bài bản, kết nối không gian hiện hữu, tăng cường các hoạt động cộng đồng, đưa Bến Ninh Kiều trở thành điểm nhấn, nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Đô, đồng thời mở ra cơ hội giao thương, thúc đẩy du lịch quận Ninh Kiều nói riêng, TP Cần Thơ nói chung phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm vùng ĐBSCL.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Mekong là đơn vị được phép đầu tư, xây dựng dự án trên. Theo thiết kế, Phố đi bộ Bến Ninh Kiều triển khai thực hiện tại đường Hai Bà Trưng, với tổng chiều dài 670m, đoạn từ nhà lồng Chợ cổ đến cầu đi bộ Ninh Kiều. Trong đó, không gian tổ chức toàn tuyến được chia làm 3 khu vực. Khu vực 1 từ nhà lồng Chợ cổ đến đường Ngô Quyền được quy hoạch không gian mua sắm, ẩm thực đường phố và giới thiệu sản vật địa phương; thiết kế tiếp nối với khu vực nhà lồng Chợ cổ và chợ đêm hiện hữu với mục tiêu tạo chuỗi dịch vụ cho phố đi bộ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực đặc trưng vùng sông nước tại địa phương. Khu vực 2 (từ đoạn tiếp giáp đường Ngô Quyền đến bến du thuyền) thiết kế trở thành không gian giao lưu âm nhạc đường phố và văn hóa nghệ thuật dân gian. Khu vực 3 (từ bến du thuyền đến cầu đi bộ) phục vụ người dân và du khách vãn cảnh; nơi tổ chức các sự kiện lễ hội, các chương trình biểu diễn văn nghệ chuyên nghiệp tại phố đi bộ…

Theo kế hoạch, dự án trên được triển khai vào cuối năm 2018, thời gian hoạt động của phố đi bộ từ 17 giờ đến 22 giờ các ngày thứ bảy, Chủ nhật hằng tuần trong 3 tháng đầu thí điểm. Sau thời gian trên, nếu dự án hoạt động đạt hiệu quả, UBND quận Ninh Kiều sẽ xem xét tăng số ngày hoạt động trong tuần cho phù hợp. Trong thời gian hoạt động, việc lưu thông bằng xe cơ giới sẽ được cấm trên toàn tuyến. Nhưng đơn vị tổ chức vẫn tạo điều kiện cho các hộ dân, nhà hàng, quán giải khát hoạt động, vận chuyển hàng hóa… Đồng thời, trong thời gian hoạt động của Phố đi bộ Bến Ninh Kiều được lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông và tổ chức bãi giữ xe cho du khách, người dân địa phương thưởng ngoạn.

Ông Trần Văn Hải, ngụ ở đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, cho biết: “Việc xây dựng tuyến phố đi bộ tại đường Hai Bà Trưng là cần thiết, vừa tạo điểm nhấn cho thành phố, phục vụ nhu cầu vui chơi, tản bộ, giải trí của khách du lịch. Đặc biệt, người dân có tuyến đường rộng thoáng, sạch đẹp để tản bộ, thư giãn, tập thể dục nâng cao sức khỏe”...

Tác dụng dự án

Thời gian qua, Bến Ninh Kiều được bố trí chợ hoa Xuân và các ki-ốt bán hàng phục vụ các ngày lễ, Tết. Các hoạt động này gắn kết với phố đi bộ và sẽ trở thành nét đẹp đặc trưng của Phố đi bộ Bến Ninh Kiều. Đồng thời, đường Hoa Xuân Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học cùng với chợ đêm Ninh Kiều, khu vực bán quà vặt (đường Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh) hoạt động kết hợp với phố đi bộ sẽ tăng thêm tính đa dạng cho các hoạt động trong khu vực…

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều, việc triển khai thực hiện Phố đi bộ Bến Ninh Kiều sẽ mang lại hiệu quả xã hội cao. Bởi dự án không những tạo cơ hội giao lưu về văn hóa, du lịch, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của TP Cần Thơ đến người dân, khách du lịch, mà còn giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Việc trang trí đường phố giàu tính mỹ cảm với nhiều màu sắc và hoạt động về đêm cũng góp phần quảng bá du lịch, đưa hình ảnh TP Cần Thơ - vùng sông nước Nam bộ đến bạn bè trong và ngoài nước. Sau thời gian đưa vào hoạt động, Phố đi bộ Bến Ninh Kiều phát huy hiệu quả sẽ được nhân rộng, đầu tư phát triển giai đoạn 2 tại khu công viên sông Hậu, bờ kè dọc rạch Cái Khế - đoạn tại khu vực Nhà hàng Hoa Sứ…

Mới đây, trong buổi làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch Mekong, ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Ninh Kiều là đô thị trung tâm của TP Cần Thơ, việc thực hiện dự án trên góp phần thu hút, giữ chân khách du lịch trong và ngoài nước, nâng tầm hoạt động thương mại - dịch vụ tại quận Ninh Kiều, đồng thời, dự án tạo điểm nhấn về du lịch của TP Cần Thơ nói chung, quận Ninh Kiều nó riêng đến khách du lịch. Đây là một trong những giải pháp phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 1-8-2016 của Thành ủy Cần Thơ”.

Theo HÀ VĂN – Báo Cần Thơ Online

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>