Phát triển du lịch cộng đồng từ lợi thế địa phương

14/10/2020 | 08:49 GMT+7

(HG) - Loại hình du lịch cộng đồng đang được những người làm du lịch Hậu Giang quan tâm, phát huy. Từ điểm du lịch cộng đồng đầu tiên ở vùng khóm Cầu Đúc, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh; vườn dâu Thiên Ân, thành phố Ngã Bảy…, một số địa phương khác đã bắt đầu quan tâm, xây dựng mô hình du lịch này từ lợi thế đặc sản cây ăn trái ở địa phương.

Vườn dâu Thiên Ân, thành phố Ngã Bảy.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đi khảo sát để có định hướng xây dựng những mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái mới ở các địa phương khác như huyện Châu Thành A (mô hình nuôi dê và các sản phẩm từ sữa dê, vườn cây ăn trái), huyện Châu Thành (điểm du lịch sinh thái miệt vườn), thành phố Ngã Bảy (vườn chôm chôm, dâu, cam sành…), huyện Vị Thủy (khu du lịch sinh thái, làng trầu)… Tùy nhu cầu của địa phương, đã mở những lớp tập huấn về cách làm du lịch cộng đồng. Ngành sẽ tiếp tục định hướng xây dựng những mô hình từ sự manh nha trong dân, có đánh giá hiệu quả, khó khăn để có hướng đi thích hợp, từng bước khai thác du lịch Hậu Giang từ thế mạnh những sản vật của địa phương, gắn với văn hóa miệt vườn sông nước.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>