Tạo môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em

01/07/2020 | 09:25 GMT+7

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình tiêu biểu, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới cũng như chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Ra mắt CLB “Nam giới đồng hành vì sự an toàn, tiến bộ của phụ nữ và trẻ em” của phường V, thành phố Vị Thanh.

Ý nghĩa từ một mô hình

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thời gian qua, dù tỉnh có nhiều giải pháp trong thực hiện công tác bình đẳng giới cũng như các hoạt động chăm lo, bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, vấn đề bình đẳng trong chính trị, kinh tế, xã hội vẫn còn. Vì thế, hội xác định, để phụ nữ và trẻ em được đảm bảo an toàn hơn phải được sự đồng thuận của nam giới và chỉ khi được đảm bảo an toàn thì phụ nữ và trẻ em mới đủ điều kiện tiến bộ hơn. “Ngay từ đầu năm, chúng tôi phát động xây dựng mô hình “Nam giới đồng hành vì sự an toàn, tiến bộ của phụ nữ và trẻ em”. Mô hình này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình không chỉ của chị em phụ nữ, mà có cả nam giới cùng đồng hành”, bà Loan cho biết.

Được thành lập vào cuối tháng 5, Câu lạc bộ “Nam giới đồng hành vì sự an toàn, tiến bộ của phụ nữ và trẻ em” (CLB) ở phường V, thành phố Vị Thanh góp phần tuyên truyền, để xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình. Theo bà Đặng Thị Hồng Đang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường V, việc thành lập CLB không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, mà còn góp phần tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em phát triển, xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ hạnh phúc.

Theo kế hoạch, định kỳ hàng quý CLB sinh hoạt một lần với các nội dung như xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình. Phát huy vai trò, trách nhiệm của nam giới trong việc thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa xâm hại trẻ em, nhất là trẻ em gái, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” tại địa phương. Mặt khác, nắm tình hình và giải quyết những vấn đề liên quan tại cơ sở, đề xuất những vấn đề liên quan cơ chế, chính sách, các điều kiện để phụ nữ và trẻ em an toàn, tiến bộ hơn...

Chính sự chia sẻ, giúp đỡ của nam giới dành cho nữ giới nói chung sẽ góp phần xây dựng tốt hơn mối quan hệ gia đình, lối xóm, đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia học tập, lao động tốt hơn, xây dựng xã hội ngày càng văn minh phát triển… Ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường V, thành viên CLB, cho biết: “Theo tôi, để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, thì vợ chồng phải tôn trọng, bình đẳng với nhau. Chia sẻ việc nhà với vợ con là trách nhiệm, là nghĩa vụ của người chồng. Dẫu trong thời đại nào, người đàn ông gia trưởng, độc đoán mới đáng chê trách”. Với suy nghĩ ấy, sau những giờ làm việc hành chính, khi về nhà, ông Dũng luôn phụ giúp vợ trong việc cơm nước cũng như lo cho con cái. Ngoài ra, với trách nhiệm là thành viên của CLB, ông cũng thường xuyên tuyên truyền cho người dân cùng hội viên về Luật Phòng, chống lạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em...

Được nhân rộng nhiều thêm

Những mô hình, CLB “Nam giới đồng hành vì sự an toàn, tiến bộ cho phụ nữ và trẻ em” được thành lập sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho nam giới và người dân về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ trẻ em. Theo chị Nguyễn Thị Bé Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vị Thanh, năm 2019 địa phương được huyện chọn là điểm để thành lập mô hình “Nam giới đồng hành vì sự an toàn, tiến bộ cho phụ nữ và trẻ em”. Từ khi thành lập, mô hình đã thực hiện các hoạt động như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người trong toàn xã hội,...

Từ khi thành lập đến nay, trên địa bàn không có trường hợp bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em xảy ra. Các thành viên của mô hình còn hùn vốn mượn xoay vòng, không tính lãi, để giúp nhau phát triển kinh tế. Trong năm 2020, Ban Chủ nhiệm mô hình cùng các thành viên tiếp tục tuyên truyền thông qua các hình thức như phát tờ rơi phòng, chống bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em. Tuyên truyền về những hành vi gây bạo lực, để mọi người chủ động phòng tránh…

Tuy vẫn còn một số khó khăn, song hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình đến các xã, phường, thị trấn còn lại. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để thực hiện đảm bảo các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em...

61 câu lạc bộ ra đời, với hơn 1.300 thành viên

Toàn tỉnh có 61 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình, CLB “Nam giới đồng hành vì sự an toàn, tiến bộ của phụ nữ và trẻ em”, với 1.313 thành viên tham gia. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực mà mô hình mang lại, vấn đề bình đẳng giới, an toàn của phụ nữ và trẻ em ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Minh chứng rõ nhất là nhận thức của cán bộ và Nhân dân, nhất là nam giới về quyền bình đẳng của phụ nữ được nâng cao, số vụ bạo lực gia đình ngày càng giảm, nam giới đã biết chia sẻ việc nhà với phụ nữ, người phụ nữ đã chủ động tham gia hoạt động xã hội cũng như hoạt động chính trị...

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>