Người bán vé số sẽ mưu sinh ra sao ?

03/04/2020 | 08:36 GMT+7

Những người bán vé số sẽ mưu sinh thế nào trong 15 ngày cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng ?

Nhóm thiện nguyện Hải Anh tặng mì cho người bán vé số dạo. Ảnh: CẨM LÌNH

Tự tìm kế mưu sinh

Khi vừa hay thông tin tạm dừng phát hành vé số trong 15 ngày, ông Hồ Minh Dị, ở ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, vô cùng lo lắng. Ông đã gắn bó với nghề này cũng trên chục năm. Mấy năm nay, ông thuê trọ ở phường IV để đi bán vé số. Mỗi ngày, ông Dị bán trên 200 vé số, lời khoảng 200.000 đồng. Gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu nhập sụt giảm, bởi người dân hạn chế ra đường, tuy nhiên cũng có đồng ra đồng vô, đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, từ ngày 1-4 vé số dừng phát hành, đồng nghĩa với việc ông sẽ mất khoản thu nhập trong 15 ngày này. “Không đi bán vé số tôi sẽ về nhà, đi giăng lưới, cắm câu kiếm cá để bán sống qua ngày. Miễn có ai thuê làm cỏ này kia cũng đi làm, để kiếm tiền lo cuộc sống hàng ngày”, ông Dị cho hay.

Dừng chiếc xe lắc tay ở khu vực chợ phường III, chị Đỗ Thị Hòn, ở khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết, năm lên 6 tuổi chị bị sốt, nhưng ngày xưa gia đình nghèo khó đâu có tiền chữa trị, nên căn bệnh đã để lại di chứng trên đôi chân của chị. Ngày qua ngày, hai chân cứ teo dần, từ chỗ còn đi từ từ chầm chậm, đến lúc không thể tự mình bước đi được nữa, phải nhờ đến xe lăn, xe lắc. Đi đứng khó khăn nên chị chọn nghề bán vé số để mưu sinh. Những ngày nắng ráo, thuận lợi, chị Hòn lắc xe chừng chục cây số cũng bán được trên 100 tờ vé số, kiếm được 100.000 đồng, những ngày ế cũng dăm bảy chục nghìn đồng. “Người bán vé số dạo như chúng tôi tiếp xúc với nhiều người nên dễ lây nhiễm bệnh, việc ngưng phát hành vé số là hợp lý. Song những người bán dạo chúng tôi bị mất thu nhập mỗi ngày, cuộc sống rất khó khăn. Trong những ngày sắp tới, mẹ con tôi chi tiêu tiết kiệm tối đa, để vượt qua lúc khốn khó này”, chị Hòn bộc bạch.

Bình quân mỗi tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng, người bán lãi hơn 1.000 đồng. Bán được nhiều hay ít tùy vào mỗi người. “Một người bán vé số như tôi, mỗi ngày bán được 100-150 tờ, nhưng phải đi bộ rất nhiều. Bây giờ tạm dừng bán chắc tôi phải về nhà, xem có ai thuê mướn gì thì làm”, bà Lê Thị Thu Hồng bày tỏ. Nhà bà Hồng ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, vì hoàn cảnh khó khăn, bà đã đến thành phố Vị Thanh bán vé số và thuê trọ tại đây khoảng 5 năm nay. Nhờ công việc này, giúp bà có thu nhập để lo cho cuộc sống gia đình.

Cộng đồng chung tay hỗ trợ

Chưa có con số thống kê chính xác toàn tỉnh người làm nghề bán vé số dạo. Đa số người bán vé số dạo thường là những người mất sức lao động, người già, người khuyết tật, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc tạm nghỉ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của những lao động này.

Để san sẻ khó khăn với những người bán vé số, các đại lý, người dân trên địa bàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ, giúp họ vượt qua lúc khó khăn này. Anh Lê Chấn Nam, Đại lý vé số Chấn Nam, cho biết: “Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đại lý chúng tôi rất chia sẻ khó khăn với người bán vé số và xem đó như một trách nhiệm. Hiện nay, có 135 người bán vé số dạo lấy vé số từ đại lý, đa số họ đều có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt, chúng tôi hỗ trợ mỗi hộ 10kg gạo, nếu hộ nào quá khó khăn, chúng tôi sẽ cho tạm ứng từ 2 triệu đồng trở lại, để xoay xở trong 15 ngày này”.

Vừa được Đại lý vé số Chấn Nam tặng 10kg gạo, bà Nguyễn Thị Như, bán vé số dạo, cho biết: “Được hỗ trợ gạo, những người bán vé số dạo chúng tôi mừng lắm. Mong dịch bệnh mau qua, để hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh trở lại, khi đó những người bán vé số chúng tôi tiếp tục trở lại với nghề mưu sinh”.

Ngoài các đại lý, về phía các công ty xổ số kiến thiết cũng đã có phương án hỗ trợ, để chia sẻ khó khăn với những người bán vé số dạo. Cùng với đó, cộng đồng xã hội cũng chung tay giúp đỡ, để hỗ trợ những người bán vé số dạo trong những lúc khó khăn như thế này. Anh Lê Hải Anh, Trưởng nhóm thiện nguyện Hải Anh, cho biết: “Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả nước đang chung tay thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là hạn chế ra đường, tiếp xúc để ngừa lây lan, trong đó có tạm dừng phát hành vé số 15 ngày. Trước mắt, tôi và một người bạn vận động được 15 thùng mì để trao tặng những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, để hỗ trợ, giúp đỡ, động viên mọi người cố gắng cùng nhau vượt qua đại dịch này, khi hết dịch thì tiếp tục công việc mưu sinh”.

Giữa lúc khó khăn như thế này, những tấm lòng thơm thảo, chia sẻ ấy đã làm ấm lòng biết bao người giữa những lo toan của mùa dịch bệnh và rất cần thêm nhiều những tấm lòng hảo tâm khác nữa chung tay hỗ trợ để những hoàn cảnh đặc biệt như trên bước qua khó khăn trước mắt.

Khoảng 28.000-300.000 tỉ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cả nước

 

Thông tin cập nhật từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Chính phủ sẽ quyết định gói hỗ trợ người lao động bảo đảm an sinh xã hội, dự kiến hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo 1 triệu đồng/người/tháng, trước mắt hỗ trợ 3 tháng (tháng 4, 5, 6). Hỗ trợ cho một bộ phận đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, có tiêu chí hỗ trợ cụ thể theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ một bộ phận thực sự khó khăn, bị mất việc, không hỗ trợ cho tất cả đối tượng bảo trợ xã hội, người có công.

Với người lao động có hợp đồng làm việc với doanh nghiệp nhưng phải nghỉ việc, làm việc bán thời gian, nghỉ không lương, giảm thu nhập, mức hỗ trợ dự kiến 1,8 triệu đồng/người/tháng (tức 50% lương tối thiểu), trước mắt hỗ trợ cho 3 tháng 4, 5, 6. Thủ tướng cũng yêu cầu doanh nghiệp chi trả thêm tối thiểu 50% lương tối thiểu hàng tháng (tương đương 1,8 triệu đồng) cho người lao động. Nếu doanh nghiệp không đủ nguồn để chi trả thì vay Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam với lãi suất ưu đãi và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bổ sung nguồn cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, hộ kinh doanh cá thể phải tạm ngừng kinh doanh, gặp khó khăn nhất do dịch Covid-19 cũng được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, trong 3 tháng 4, 5, 6.

Nguồn hỗ trợ trước mắt trong khoảng 3 tháng (tháng 4, 5, 6) được trích từ ngân sách Trung ương và địa phương với tổng số tiền khoảng 28.000-30.000 tỉ đồng.

 

 BÍCH CHÂU

 

Hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho người trực tiếp bán vé số

 

- UBND tỉnh mới ban hành công văn về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số và hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người bán vé số bị ảnh hưởng dừng bán trong 15 ngày để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn tỉnh trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 1-4-2020. Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang (công ty) thực hiện việc thu hồi, thanh hủy vé số đã phát hành kỳ 1T4 và kỳ 2T4 theo đúng quy định.

Thống nhất việc công ty trích từ nguồn chi phí kinh doanh để hỗ trợ người trực tiếp bán vé số trên địa bàn do ảnh hưởng dịch Covid-19, với mức hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày, thời gian 15 ngày, kể từ ngày 1-4-2020. UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và công ty khẩn trương rà soát, nắm danh sách người bán vé số trên địa bàn thực hiện hỗ trợ.

T.XOÀN

 

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>