(HG) - Ngày 8-3, UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành liên quan đã tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2009 và kế hoạch năm 2010 (giai đoạn 2008-2012).
Năm 2009, tổng số vốn đầu tư các dự án cho đề án này trên 6.596 tỉ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 4.500 tỉ đồng, còn lại là vốn từ ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội. Đã thực hiện giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đạt gần 92%. Như vậy, sau hai năm triển khai đề án, tổng số phòng học được phê duyệt là trên 62.060 phòng, trong đó đã triển khai xây dựng là trên 55.700 phòng đạt gần 90%, đã đưa vào sử dụng gần 32.500 phòng, đạt trên 52% so với kế hoạch. Đã triển khai xây dựng là trên 18.900 phòng trong tổng số 22.200 nhà công vụ được phê duyệt và đã đưa vào sử dụng gần 12.000 phòng, đạt gần 54% so với kế hoạch.
Riêng Hậu Giang, tổng mức đầu tư để thực hiện đề án này giai đoạn 2008-2012 là trên 762,4 tỉ đồng, trong đó 1.475 phòng học cần đầu tư xây dựng và nhà công vụ cho giáo viên là 340 phòng. Đến tháng 3-2010, đã bàn giao đưa vào sử dụng là 341 phòng học và gần 90 phòng nhà ở công vụ. Năm 2010, vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ cho tỉnh là 70,637 tỉ đồng. Giải ngân đến ngày 8-3-2010 là 44,34 tỉ đồng đạt gần 63%. Dự kiến đến cuối tháng 3-2010 sẽ giải ngân đạt 100%. Tuy nhiên, tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ bổ sung thêm nguồn vốn năm 2010 (thêm trên 144,7 tỉ đồng) và điều chỉnh tổng mức đầu tư toàn chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, để tỉnh triển khai hoàn thành kịp tiến độ của đề án giai đoạn 2008-2012.
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trong năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ 4.500 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để tiếp tục thực hiện đề án. Dự kiến sẽ tăng tỷ lệ hỗ trợ cho 2 tỉnh mới chia tách là Đăk Nông và Hậu Giang, do nguồn vốn từ ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa của hai tỉnh này tương đối khó khăn.
HOÀNG NGUYÊN