 |
| Đoạn đường đẹp dẫn vào trung tâm xã Long Phú. |
Long Phú là xã văn hóa đầu tiên của huyện Long Mỹ được công nhận vào năm 1996. Đến năm 2007, Long Phú chia tách ra hai xã: Long Phú và Tân Phú. Và cuối năm 2007, danh hiệu xã văn hóa bị “treo” trong nuối tiếc ngậm ngùi của Đảng bộ và nhân dân. Từ đó đến nay, chính quyền và nhân dân xã Long Phú luôn ra sức gìn giữ các tiêu chí và củng cố lại hệ thống thiết chế văn hóa, mong một ngày danh hiệu văn hóa lại về...
Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú kể rằng, khi được công nhận là xã văn hóa đầu tiên của huyện, đó là niềm tự hào lớn của chính quyền và bà con xã Long Phú. Nhưng khi chia tách địa giới hành chính, các thiết chế cơ bản (như trụ sở, nhà văn hóa xã, thư viện, phòng truyền thanh...) đã thuộc về đơn vị mới, nên Long Phú bị mất danh hiệu. Tuy vậy, hàng năm, Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) của xã luôn xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai từng thành viên trong Ban chỉ đạo đến tận ấp, tận nhà dân để vận động bà con tiếp tục gìn giữ, phát huy những thành quả đạt được. 19 thành viên trong Ban chỉ đạo được phân công 5 nhóm: xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng đời sống kinh tế và xây dựng chợ văn minh; xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; xây dựng cơ quan, trường học có đời sống văn hóa tốt và có cảnh quan môi trường đẹp. Các nhóm đều thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
Kết quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong năm qua có 97% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 1.313 gương người tốt việc tốt; 8/8 ấp văn hóa nhiều năm liền đạt loại khá tốt; trường học đạt chuẩn quốc gia luôn được giữ vững; cuộc vận động nhân dân xây dựng các mô hình văn hóa như: nhà thông tin đẹp, con đường đẹp, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị có cảnh quan đẹp đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện đã xây dựng được 3 tuyến giao thông có cảnh quan đẹp, 1 ấp văn hóa kiểu mẫu, 5 điểm sinh hoạt văn hóa thể thao. Cùng với đó là cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư; phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; hoạt động xây dựng thiết chế văn hóa cũng thu được kết quả đáng ghi nhận... Hộ ông Nguyễn Tấn Bánh (ấp Long Hòa II) là gia đình văn hóa nhiều năm liền và cũng là hộ có cảnh quan đẹp nhất nhì trong xã, cho biết: “Mất danh hiệu xã văn hóa, bà con ai cũng buồn. Nhưng bà con vẫn luôn giữ gìn và chăm chút những gì đã làm được, như cùng nhau xây dựng cuộc sống văn hóa, cảnh quan môi trường thêm xanh, đẹp, bảo vệ xóm ấp bình yên... với mong muốn là xã Long Phú sẽ được tái công nhận xã văn hóa”. Tuy nhiên, nếu đánh giá một cách khách quan thì năm 2009, phong trào đã giữ được các tiêu chí cần có, nhưng còn một số thiết chế cơ bản chưa đạt như: Nhà văn hóa xã còn hoạt động tạm trong hội trường, các thiết chế trong Nhà văn hóa như phòng truyền thanh, thư viện chưa đủ diện tích theo quy định, chưa có sân chơi thể thao... Vì thế, Long Phú vẫn chưa đủ điều kiện để được tái công nhận danh hiệu văn hóa.
Cái khó của Long Phú là chưa có kinh phí để xây mới Nhà văn hóa, phòng truyền thanh, thư viện... đúng chuẩn. Tuy vậy, ngay từ đầu năm 2010, Ban chỉ đạo của xã vẫn đề ra kế hoạch tiếp tục nâng chất các tiêu chí đạt được, đồng thời trích ngân sách xã để tu sửa lại những thiết chế đã xuống cấp như cổng chào, pa nô, áp phích... Kiến nghị UBND huyện Long Mỹ hỗ trợ kinh phí xây dựng mới trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa, phòng truyền thanh, thư viện đúng chuẩn. Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú, cho biết: “Nếu kiến nghị UBND huyện đồng ý và sớm hỗ trợ kinh phí, cùng với đội ngũ cán bộ làm việc hết mình và sự đồng lòng của nhân dân, nhất định Long Phú sẽ giành lại danh hiệu văn hóa trong thời gian không xa”.
Bài, ảnh: TRÚC ANH