 |
| Tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và được cấp thuốc miễn phí cho các chị, em trong độ tuổi sinh đẻ tại Trạm Y tế xã Đông Phú, Châu Thành. |
Châu Thành là một trong những huyện được đánh giá cao trong công tác truyền thông dân số-KHHGĐ năm 2009. Thành tích đó được địa phương quyết tâm giữ vững trong năm 2010, mà trước tiên là Chiến dịch truyền thông dân số-CSSKSS-KHHGĐ đợt I-2010 này.
Theo Ban chỉ đạo Chiến dịch truyền thông dân số-CSSKSS-KHHGĐ của huyện, đầu tháng 2-2010, huyện Châu Thành đã triển khai lực lượng cộng tác viên tiến hành tổ chức điều tra, lập danh sách đối tượng cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ, đồng thời, chuẩn bị địa điểm, tổ chức khám và tư vấn, thực hiện dịch vụ tại các trạm y tế... Mục tiêu đặt ra là tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chiến dịch lần này. Nhờ vậy, mà khi bắt tay vào triển khai, công tác đã nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn. Bà Đặng Thị Đây, Giám đốc Trung tâm dân số-KHHGĐ huyện Châu Thành, cho biết: “Ngoài việc phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo chiến dịch, mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo còn phụ trách một địa bàn cụ thể. Cho nên, mỗi thành viên phải có trách nhiệm đôn đốc, giải quyết những vấn đề khó khăn của địa bàn mình phụ trách”.
|
Chiến dịch truyền thông dân số-CSSKSS-KHHGĐ năm 2010 của huyện Châu Thành đề ra chỉ tiêu: Tổng 4 biện pháp tránh thai: 6.841 người, trong đó đình sản: 60 người; vòng tránh thai: 1.082 người; thuốc uống tránh thai: 3.106 người; thuốc tiêm tránh thai: 487 người; thuốc cấy tránh thai: 49 người và bao cao su: 2.057 người. Chăm sóc sức khỏe sinh sản: khám phụ khoa 1.276 người; điều trị phụ khoa 393 người...
|
Những ngày này, những ai có dịp đến huyện Châu Thành sẽ được thấy và nghe các hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến xã và ấp tuyên truyền về công tác dân số, KHHGĐ. Ngoài việc tuyên truyền trên thông tin đại chúng, huyện còn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền nhóm và tuyên truyền lẻ, được lồng ghép vào các cuộc họp nội dung chuyên môn từ huyện đến ấp. Bên cạnh đó, đội ngũ cộng tác viên dân số, cán bộ ấp còn đến nhà từng đối tượng để tuyên truyền, phổ biến. Đồng thời, kết hợp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng đối tượng... Đông Phú là một trong những xã của huyện Châu Thành nhiều năm liền giữ vững thành tích cao trong các đợt chiến dịch, năm 2009 được UBND tỉnh và huyện khen thưởng. Năm nay, huyện giao chỉ tiêu cho xã Đông Phú là đình sản: 7 ca; đặt vòng: 155 ca; thuốc tiêm: 50 ca và thuốc cấy: 5 ca... Chiến dịch mới bắt đầu triển khai, xã đã có 2 đối tượng tham gia đình sản. Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Kim Hai (31 tuổi), ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, hoàn cảnh gia đình nghèo, đã có 2 con, nên chị quyết định dùng phương pháp đình sản. Chị Hai, nói: “Sợ sinh nhiều con tui nuôi không nổi, với lại mình không có điều kiện lo cho tụi nó ăn học đàng hoàng, vì thế tui mới quyết định đi đình sản”. Còn hoàn cảnh của ông Nguyễn Ngọc Hữu, ấp Phú Nhơn cũng đã tự nguyện đi đình sản nam. Ông Hữu, cho biết: “Tui thấy mấy người nam trong ấp đi đình sản về mà sức khỏe họ vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng gì, nên tui mới chọn biện pháp này”.
Ông Nguyễn Kim Lợi, Phó ban Chỉ đạo Chiến dịch truyền thông dân số-CSSKSS-KHHGĐ của xã Đông Phú, cho biết: “Có được thành tích đã khó, để giữ vững thành tích lại càng khó hơn. Hiện, xã có 6/6 ấp trên địa bàn đi vào thực hiện cao điểm chiến dịch. Mặc dù mới được triển khai, nhưng bước đầu rất khả quan, đặc biệt là chỉ tiêu đình sản, có khả năng đợt I sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sở dĩ, có được kết quả trên là nhờ sự tham gia nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể”. Tuy nhiên, ông Lợi cũng thừa nhận rằng, về mặt bằng chung, xã Đông Phú có nhiều thuận lợi khi có sự tham gia nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể. Nhưng về địa thế, xã Đông Phú có 2 ấp Phú Nhơn và Phú Hưng nằm trong khu, cụm công nghiệp, nên việc di dời do giải tỏa đã làm biến động dân số, nhiều hộ dân di dời từ xã này qua một số xã, ấp khác, nên cộng tác viên dân số khó tiếp cận được đối tượng, nhất là những đối tượng mới.
Không riêng gì xã Đông Phú, mà trong 9 xã, thị trấn của huyện được triển khai, cũng gặp một số khó khăn nhất định. Trong đó có xã Phú Tân do mới được chia tách từ xã Phú Hữu, nên đội ngũ cán bộ dân số còn thiếu và mới. Thêm vào đó là cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trạm y tế chưa xây dựng xong, nên việc phân công cũng gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn huyện. Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong việc thành lập, xây dựng kế hoạch chiến dịch, cùng với sự tuyên truyền, vận động quyết liệt, đặc biệt là Ban chỉ đạo chiến dịch đã có sự phối hợp nhịp nhàng, huyện Châu Thành đang quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra trong đợt I-2010 này.
Bài, ảnh: SÔNG MĂNG