 |
| Messi (trước) hiếm khi thể hiện đúng đẳng cấp của mình ở đội tuyển Argentina kể từ khi Maradona lên dẫn dắt đội bóng này. Ảnh: GETTY IMAGES |
HLV Maradona tỏ ra “mát tay” với Argentina trong các trận đấu... giao hữu. Điều đó mới được củng cố vững chắc khi Argentina thắng Đức 1-0. Nhưng ở vòng loại World Cup 2010, Argentina thi đấu chật vật, may mắn mới giành được vé dự vòng chung kết. Liệu Argentina có tiếp tục “thử kêu, nhưng đốt không kêu” ?
Cách lựa chọn cầu thủ và chiến thuật thi đấu cho Argentina của Maradona luôn là đề tài gây tranh cãi kể từ khi ông huấn luyện đội bóng này cách đây hơn một năm. Hiện nay, tư duy trong bóng đá của Maradona đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ vậy, Argentina đã thi đấu tốt hơn. Nhưng không phải tất cả quyết định của Maradona đều hợp lý và ông vẫn còn tính “tùy hứng”. Dù hàng công đã có 5 tiền đạo “khủng” là Higuain, Messi, Aguero, Milito, Tevez, nhưng Maradona lại tuyên bố lão tướng Palermo đã đặt một chân đến Nam Phi - nước chủ nhà World Cup 2010. Nhưng càng bất ngờ hơn khi trận giao hữu với đội tuyển Đức tuần vừa rồi, được xem là cử dợt cuối cùng để các đội tuyển chốt lại danh sách tham dự World Cup 2010, HLV Maradona lại không triệu tập Palermo. Liệu Palermo có còn cơ hội dự World Cup 2010 như Maradona nói?
Một khi HLV Maradona chưa chốt danh sách thì chưa ai đoán chắc Argentina sẽ tham gia World Cup 2010 với lực lượng như thế nào, bởi HLV này có thói quen xáo trộn đội hình. HLV Maradona muốn có nhiều thử nghiệm để tìm cho Argentina một bộ khung ưng ý nhất, như ông tuyên bố: “Cánh cửa đội tuyển Argentina chưa đóng lại với bất kỳ cầu thủ nào”. Nhưng sự lựa chọn của ông tới bây giờ vẫn còn nhiều bất cập và lời nói của ông không phải lúc nào cũng đi đôi với làm. Như Riquelme - được xem là “nhạc trưởng” xuất sắc nhất của Argentina hiện nay, nhưng không còn chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia nước này, do bất đồng với Maradona. Veron bị coi là quá già và chậm chạp, vẫn được Maradona tin dùng trong vai trò “nhạc trưởng”. Trong khi “ngòi nổ” Banega đang có phong độ rất cao không được Maradona đoái hoài. Hàng loạt cầu thủ khác đang thi đấu rất thành công là Cambiasso, Zanetti, Zabaleta, Garay... cũng không được HLV Maradona triệu tập vào đội tuyển Argentina.
“Thói quen” thay đổi cầu thủ như thay áo của Maradona tỏ ra hiệu quả trong các trận... giao hữu. Bởi nó là động lực để các cầu thủ phấn đấu, nhằm tìm kiếm một vị trí chính thức trong đội tuyển Argentina. Mặt khác, do tính chất của trận đấu không quan trọng, nên các đối thủ thi đấu không quyết liệt, nên các ngôi sao của Argentina có cơ hội thể hiện tài năng cá nhân (rất nhiều bàn thắng của Argentina xuất phát từ nỗ lực cá nhân). Nhưng khi bước vào trận đấu chính thức, Argentina không thể có được kết quả như giao hữu. Lực lượng luôn biến động khiến cho lối chơi của Argentina đến bây giờ vẫn chưa định hình, “cổ máy” hoạt động chưa trơn tru. Vì vậy, trong các trận đấu quan trọng, khi bị đối phương “chăm sóc” kỹ, các ngôi sao của Argentina không còn “đất” để phô diễn kỹ năng chơi bóng, do thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau.
Sự kết dính lối chơi và phát huy sức mạnh tập thể là một trong những vấn đề nan giải của Argentina hiện nay. Bởi một đội bóng dù có nhiều ngôi sao xuất sắc, nhưng sẽ không thể phát huy sức mạnh, nếu chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân. HLV Maradona không giải được bài toán này thì Argentina khó thi đấu thành công tại World Cup 2010. Những trận thắng giao hữu vừa qua sau khi giành vé dự World Cup 2010 của Argentina chẳng làm người hâm mộ đội bóng này vui. Không chỉ vậy, họ lại sợ kịch bản “thử kêu, đốt không kêu” lại tái diễn. Mặt khác, chiến thắng trong các trận giao hữu càng khiến Maradona có thêm cơ sở để khẳng định triết lý bóng đá của mình là đúng, dù giới chuyên môn nhiều lần vạch ra những sai lầm của HLV này.
SỸ QUÂN