Sáng 2-3, Hội nghị Tổng kết xuất khẩu gạo năm 2009 và triển khai mua lúa gạo hàng hóa vụ đông xuân do Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức đã diễn ra tại Long Xuyên-An Giang. Hội nghị thu hút lãnh đạo các tỉnh, thành và ngành nông nghiệp, công thương khu vực ĐBSCL cùng hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu gạo tham dự.
Cả nước hiện có 216 doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Năm 2009, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt mức kỷ lục trên 6 triệu tấn, trị giá khoảng 2,5 tỷ USD. Dự kiến năm 2010, cả nước sẽ xuất khẩu tương đương năm 2009. Trong 2 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu 704.000 tấn, giá bình quân 473 USD/tấn. Dự kiến trong quý I, có thể xuất khẩu 1,2 triệu tấn. Điều băn khoăn của doanh nghiệp hiện nay là gạo Việt Nam có thể làm giá trên thị trừơng thế giới nhưng do tình trạng bán phá giá của một số doanh nghiệp dẫn đến tình trạng giá gạo Việt Nam luôn ở mức thấp. Vì vậy, các doanh nghiệp đề nghị các bộ, ngành có biện pháp chế tài đối với doanh nghiệp phá giá. Đồng thời, VFA cũng kêu gọi sắp xếp lại lực lượng hàng xáo để cùng chia sẻ lợi nhuận, đảm bảo thu mua lúa đúng giá, chất lượng… phục vụ xuất khẩu. Tại hội nghị, VFA đưa ra giá sàn xuất khẩu 440 USD/tấn gạo 5% tấm, 430 USD/tấn gạo 15% và 420 USD/tấn gạo 25% và đề nghị doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định về giá.
Về triển khai kế hoạch thu mua 1 triệu tấn gạo dự trữ, VFA giao cho 30 doanh nghiệp khẩn trương thực hiện và chia làm 2 đợt: 600.000 tấn từ 25-2 đến 31-3 và 400.000 tấn trong tháng 4-2010. Giá lúa được tính theo giá thị trường nhưng mua tại nhà máy giá tối thiểu là 4.000 đồng/kg lúa khô, đạt chất lượng xuất khẩu. Các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ lãi suất và đảm bảo giá đối với doanh nghiệp dự trữ, tránh tình trạng mua vào giá cao nhưng khi cần bán ra lại giá thấp. Trong tương lai, lực lượng này sẽ đi vào hoạt động như một hiệp hội.
T.N