 |
| Cánh đồng 80 ha của Tổ kinh tế hợp tác kiểu mẫu ấp Láng Sen chuẩn bị trổ đòng. |
Là một trong những địa phương có phong trào kinh tế tập thể (KTTT) phát triển mạnh và được chọn là xã điểm của tỉnh về phát triển KTTT, mới đây, xã Hiệp Lợi đã thành công bước đầu trong xây dựng Tổ kinh tế hợp tác kiểu mẫu. Đây là mô hình KTTT theo hình thức mới, phù hợp với địa phương cũng như thực tiễn sản xuất của nền nông nghiệp Hậu Giang.
Tổ kinh tế hợp tác kiểu mẫu của xã Hiệp Lợi ra đời từ những tháng cuối năm 2009, quy tụ 85 nông hộ ở ấp Láng Sen tham gia, với tổng diện tích đất sản xuất khoảng 80 ha. Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Lợi Trương Minh Đức cho biết: Thói quen và tập quán sản xuất của nông dân cũng như tâm lý “ngán ngại” mô hình KTTT kiểu cũ chính là trở ngại để phong trào KTTT phát triển. Chính vì vậy, Hiệp Lợi đã phát huy vai trò đoàn thể trong xây dựng phong trào KTTT, nhất là tổ kinh tế hợp tác kiểu mẫu. Ngoài ra, sự hỗ trợ từ ngân sách trong xây dựng hệ thống đê bao khép kín chính là nhân tố quyết định sự ra đời của tổ kinh tế hợp tác mới này. Điểm khác biệt của mô hình này là toàn bộ các thành viên tham gia tự nguyện phá bờ bao (bờ ranh), từ cánh đồng riêng nhỏ, lẻ trở thành cánh đồng lớn và là “tài sản” chung của 85 thành viên. Từ đó, diện tích đất sản xuất của các thành viên không chỉ đảm bảo mà còn được nâng lên. Trên cơ sở đó, các thành viên của Tổ Kinh tế hợp tác kiểu mẫu ấp Láng Sen thường xuyên họp mặt và bàn bạc để thống nhất lịch xuống giống đồng loạt cũng như sử dụng giống, vừa tiết kiệm chi phí vừa tăng hiệu quả trong sản xuất...
Phần lớn các thành viên tham gia Tổ kinh tế hợp tác kiểu mẫu ấp Láng Sen là hội viên của Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã có phần đất canh tác liền kề. Đây chính là điều kiện thuận lợi để xã Hiệp Lợi thành công xây dựng mô hình KTTT kiểu mẫu. Anh Huỳnh Văn Đắc, một trong những thành viên có diện tích đất canh tác khá lớn của Tổ kinh tế hợp tác kiểu mẫu ấp Láng Sen cho biết: “Vụ lúa Đông xuân này là vụ thu hoạch đầu tiên của Tổ kinh tế hợp tác kiểu mẫu của xã Hiệp Lợi. Hiện nay, nhìn ruộng lúa đang chuẩn bị trổ đòng, thấy “ngon” lắm. Dù chưa biết thu hoạch ra sao, nhưng so với những vụ trước, năm nay công chăm sóc nhẹ hơn nhiều và chi phí phân, thuốc giảm đáng kể...”. Khi chưa vào tổ kinh tế hợp tác thì “mạnh ai nấy làm”, nhưng hiện nay tập thể đóng vai trò quyết định trong sử dụng giống, lịch thời vụ, thời gian bón phân, phun thuốc phải thống nhất... Ngoài việc họp mặt định kỳ, các thành viên còn được Trạm khuyến nông thị xã tập huấn, phổ biến kiến thức và chuyển giao khoa học kỹ thuật trên đồng ruộng, nhằm hạ giá thành, tăng năng suất lúa.
Tính đến nay, toàn xã Hiệp Lợi có 3 HTX và 35 tổ kinh tế hợp tác, thu hút khoảng 537/1.721 hộ dân trong toàn xã. Nhiều tổ kinh tế hợp tác và HTX bước đầu đã khẳng định tầm quan trọng của nền KTTT. Nhiều mô hình hoạt động ngày càng hiệu quả và mở rộng thêm một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao thu nhập cho xã viên và tạo việc làm cho lao động địa phương. Thông qua hình thức liên kết, hỗ trợ nhau kinh nghiệm, kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi đã góp phần tiết giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Anh Lê Hoàng Nam, Tổ trưởng Tổ kinh tế hợp tác nuôi trăn ấp Xẻo Vông C, cho biết: “Tổ hợp tác ra đời chính là cầu nối để các thành viên trao đổi kinh nghiệm và tương trợ để nghề nuôi trăn phát triển mạnh. Đây là một nghề cho thu nhập khá cao (khoảng 100 triệu đồng/năm), tuy nhiên, do chưa có đầu ra ổn định, người nuôi trăn còn lệ thuộc vào diễn biến thị trường...”.
Phong trào KTTT ở Hiệp Lợi đang chuyển mình theo hướng bền vững, nhưng hiệu quả vẫn còn thấp trong nền kinh tế của địa phương. Bên cạnh sự yếu kém của bộ máy điều hành, quy mô hoạt động của các mô hình quá nhỏ, không có nguồn vốn tích lũy và chưa phát huy hết vai trò tập thể trong quá trình hoạt động. Chính vì vậy, cùng với công tác hỗ trợ và không ngừng nâng chất, củng cố, Ban chỉ đạo phát triển KTTT Hiệp Lợi đã xây dựng quy chế hoạt động của các tổ kinh tế hợp tác theo từng mô hình cụ thể. Trên cơ sở đó, các tổ bám sát quy chế thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận trong các tổ viên và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài việc củng cố nâng chất Tổ hợp tác cánh đồng mẫu Xẻo Vông A và Xẻo Vông B, Tổ hợp tác nuôi trăn ấp Xẻo Vông C và một số mô hình KTTT hiệu quả, Hiệp Lợi đặc biệt chú trọng xây dựng Tổ kinh tế hợp tác kiểu mẫu ấp Láng Sen ngày “đủ mạnh” để trở thành HTX vào năm 2011...
Bài, ảnh: QUẾ ANH