Thị xã Ngã Bảy: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác

23/05/2018 | 08:08 GMT+7

(HG) - Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị xã Ngã Bảy đã tích cực xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai quán triệt và thực hiện việc tổ chức học tập và làm theo gương Bác, đưa việc học tập trở thành việc làm thường xuyên.

Thị ủy Ngã Bảy đã tổ chức 14 Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018 cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong đảng bộ. Có hơn 2.400 đảng viên dự, đạt 99% và 598 cán bộ, công chức, viên chức ngoài đảng dự. Hàng tháng, Thị ủy Ngã Bảy đều tổ chức sinh hoạt tư tưởng, đánh giá kết quả học tập và làm theo gương Bác, nêu gương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu vào buổi chào cờ đầu tháng. Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Thị ủy Ngã Bảy đã xét khen thưởng cho 11 tập thể và 25 cá nhân và đề nghị tỉnh khen 1 tập thể, 5 cá nhân. Đồng thời, Thị ủy Ngã Bảy còn khen đột xuất 10 cá nhân có những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Ngoài ra, tính đến thời điểm này, thị xã Ngã Bảy đã xây dựng được 63 mô hình học tập và làm theo gương Bác, như: Tổ vá đường ở phường Hiệp Thành, xã Đại Thành và xã Tân Thành; Tổ tuyên truyền, vận động, học tập và làm theo gương Bác ở 41/41 ấp, khu vực; Câu lạc bộ tình nguyện xây dựng và sửa chữa nhà tình thương; mô hình Tủ quần áo từ thiện ở 6/6 xã, phường.

YẾN LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>