Ổn định giá cả hàng hóa sau tết

22/02/2018 | 07:49 GMT+7

Giá cả hàng hóa đang bình ổn trở lại, lượng cung hàng hóa dồi dào, nhiều mặt hàng đã giảm giá sâu so với thời điểm trước tết. Tuy nhiên, sức mua vẫn chưa trở lại mức bình thường.

Nhiều mặt hàng giảm giá mạnh sau tết.

Sức mua còn thấp

Theo Sở Công thương tỉnh, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh không có nhiều biến động, các mặt hàng phục vụ tết dồi dào. Sức mua các loại hàng hóa thiết yếu vào ngày 27-30 tháng Chạp và ngày mùng 2 tết so với ngày thường tăng 20-30%. Trong đó mãi lực tại các hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng tăng từ 30-35%. Người tiêu dùng tiếp tục có xu hướng thay đổi dần tập quán mua sắm, chuyển từ kênh mua sắm truyền thống sang kênh mua sắm hiện đại, mua sắm online trên mạng và giảm bớt thói quen mua dự trữ hàng hóa trong dịp tết. Việc thực hiện tốt chương trình bình ổn giá, một số mặt hàng thiết yếu của doanh nghiệp đã góp phần giảm áp lực tăng giá cho các mặt hàng trong dịp tết nên giá cả hàng hóa - dịch vụ bình ổn. Giá một số mặt hàng hoa quả, thủy hải sản, thực phẩm khô, gà thả vườn tăng 10-20% vào những ngày 29, 30 tháng Chạp, mùng 2 tết. Các mặt hàng lương thực, rượu bia, nước giải khát, bánh mứt, hàng may mặc, thuốc chữa bệnh, hóa mỹ phẩm ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận tại chợ Vị Thanh, lượng người mua sắm đã nhiều hơn do người dân đã quay trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sức mua được đánh giá là chưa cao. Mặc dù nhiều tiểu thương mở hàng từ ngày mùng 2, 4, 6 tết nhưng đúng với tinh thần mở hàng lấy ngày vì rất ít khách mua. Đến ngày mùng 4 tết lượng hàng nhập chợ Vị Thanh đạt 850 tấn/ngày đêm, giảm 11% so ngày thường, các mặt hàng tiêu thụ nhiều chủ yếu các mặt hàng rau củ, quả, thịt gia súc, gia cầm… “Bán từ hôm mùng 4 tết tới giờ nhưng người đi chợ lắt nhắt. Hàng thì đã bổ sung đầy đủ, dồi dào. Đợi vài ngày nữa mới ổn định buôn bán, có thể giá cả sẽ tăng lêm theo xu hướng chung”, bà Lê Thị Ngọt, tiểu thương chợ Vị Thanh, cho biết.

Kể cả các siêu thị, trung tâm thương mại lượng khách mua hàng ít và chủ yếu là khách đến tham quan, vui chơi. Các siêu thị Vinmart, Co.opMart mặc dù đã mở cửa từ ngày mùng 2, mùng 4 và lượng hàng cung ứng cũng đầy các sạp, kệ nhưng lượng khách đến mua không đạt được như thời điểm những ngày bình thường trong năm. Theo đại diện siêu thị Co.opMart Vị Thanh, sau tết sức mua các mặt hàng thực phẩm thiết yếu giảm nhiều so với dịp giáp tết, trong khi nguồn hàng thực phẩm còn khá dồi dào nên đây là yếu tố góp phần ổn định mặt bằng giá cả. Thậm chí một số loại rau xanh giá còn giảm nhẹ. Dự báo, giá cả các mặt hàng thực phẩm sẽ sớm ổn định so với ngày thường.

Giá nông sản giảm mạnh

Sức mua đang ở mức thấp nên giá cả thực phẩm đã giảm mạnh so với thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2018. Chị Thanh, một tiểu thương khu vực chợ nông thôn Vị Thanh cho biết sáng ngày mùng 6 tết, mặt hàng nào cũng giảm giá 3-4 lần so với thời điểm trước tết. Các mặt hàng như cải xanh giảm từ 25.000 đồng/kg xuống còn 10.000-12.000 đồng/kg, đặc biệt một số loại giảm mạnh như đậu que còn 4.000 đồng/kg, cà chua 5.000 đồng/kg, dưa leo 5.000 đồng/kg, bầu 4.000 đồng/kg. Hiện củ cải trắng là 15.000 đồng/kg, bắp cải tròn được bán với giá 13.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 23.000 đồng/kg, khoai tây 25.000-30.000 đồng/kg… Ở những chợ lẻ khác, giá rau củ quả giảm mạnh so với trước tết, như khổ qua dịp giáp tết giá bán 50.000-60.000 đồng/kg nay chỉ còn 15.000 đồng/kg, rau sống các loại từ 35.000-60.000 đồng/kg giảm xuống còn 20.000-25.000 đồng/kg…; bông hẹ giảm từ 100.000 đồng/kg xuống còn 40.000 đồng/kg… Các loại hoa cũng đã trở lại giá so với ngày bình thường như hoa cúc còn 10.000-12.000 đồng/bó, hoa cát tường, huệ trắng có giá 35.000 đồng/bó, hoa ly có giá 90.000 đồng/bó…

Giá cả thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà, các loại thủy hải sản như tôm, cua, cá sau khi đã tăng 5.000-20.000 đồng/kg những ngày giáp tết nay đã giảm như mức những ngày thường. Cụ thể, hiện thịt heo đùi được bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh có giá từ 50.000-55.000 đồng/kg, sườn non 100.000-120.000 đồng/kg, các mặt hàng khác như cá lóc đồng 110.000-120.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 45.000-55.000 đồng/kg, gà công nghiệp 48.000-52.000 đồng/kg…

Lý giải về việc giá thịt heo không giữ cao như cùng kỳ những năm trước, nhiều tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Vị Thanh cho biết là nhờ nguồn cung thịt heo dồi dào, giá heo hơi duy trì ở mức 29.000-33.000 đồng/kg, vì vậy dịp tết năm nay giá chỉ tăng nhẹ đối với một số loại được người dân sử dụng nhiều. Có thể nói, năm nay, nhờ việc điều tiết giá của cơ quan quản lý tương đối tốt nên trên thị trường tỉnh không xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến. Vài ngày nữa, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh trở lại buôn bán đầy đủ, cùng với lượng cung dồi dào, giá các mặt hàng thực phẩm có thể tiếp tục giảm so với dịp tết.

Trong khi đó, tại các siêu thị, các mặt hàng thực phẩm tươi sống đang giảm giá khá sâu do các siêu thị vẫn áp dụng một số chương trình khuyến mãi trước tết như thịt heo các loại giảm 10-15%, cà rốt Đà Lạt từ 26.500 đồng/kg giảm còn 15.900 đồng/kg, khoai tây còn 28.000-30.000 đồng/kg, cà chua còn 10.000-15.000 đồng/kg…

Bài, ảnh: KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích