Mỹ siết chặt an ninh lễ nhậm chức tổng thống

18/01/2021 | 08:33 GMT+7

Một loạt bang trên khắp nước Mỹ tuần rồi đã huy động Vệ binh quốc gia, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa các tòa nhà của cơ quan công quyền trước thềm lễ nhậm chức của ông Biden.

Thắt chặt an ninh trước thềm lễ nhậm chức của ông Biden. Ảnh: Reuters

Giới chức nước này hy vọng sẽ tránh được bạo loạn như từng xảy ra hôm 6-1 khi đám đông những người ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội, khiến một cảnh sát và 4 người thiệt mạng.

Mặc dù chi tiết vẫn chưa rõ ràng, song nhiều nguồn tin cho biết, các cuộc biểu tình dự kiến sẽ bắt đầu ngay từ ngày 17-1 và kéo dài cho đến thời điểm diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Cục điều tra liên bang Mỹ đã cảnh báo về khả năng xảy ra bạo lực ở tất cả các bang và cho biết đang theo dõi “một lượng lớn các cuộc trò chuyện trực tuyến”, bao gồm cả các cuộc gọi biểu tình vũ trang.

Khu vực trung tâm thủ đô Washington những ngày này khiến người ta liên tưởng tới “Vùng Xanh” được thắt chặt an ninh cao độ ở thủ đô Baghdad, Iraq. Cả một khu vực rộng lớn của thủ đô bị phong tỏa, được vệ binh quốc gia tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã ủy quyền 25.000 quân nhân do Cơ quan Mật vụ Mỹ điều phối, tăng 5.000 so với con số được xác nhận hồi đầu tuần, để bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Con số này nhiều gấp 3 lần số lượng lính Mỹ đang hoạt động tại Afghanistan, Iraq và Syria cộng lại.

Lực lượng này sẽ hỗ trợ nhiệm vụ thực thi pháp luật liên bang và chuẩn bị an ninh trong lễ nhậm chức. Ngầm sau đó, rất nhiều đặc vụ, công tố viên, chuyên gia phân tích liên bang đang truy tìm, dõi theo âm mưu gây mất ổn định để đối phó với thách thức an ninh lớn nhất kể từ sau vụ khủng bố 11-9-2001.

Theo Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christoper Wray, Cục điều tra liên bang Mỹ đã xác định được trên 200 nghi phạm và bắt giữ 100 đối tượng có liên quan trong cuộc bao vây ở Điện Capitol vào tuần trước và tiếp tục truy đuổi vô số người khác có liên quan.

Không chỉ ở thủ đô Washington, chính quyền hơn 10 bang cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ của Vệ binh quốc gia để bảo vệ các tòa nhà công quyền, cũng như hỗ trợ nhân viên thực thi pháp luật địa phương. Một hàng rào dài đã được dựng lên xung quanh tòa nhà cơ quan lập pháp bang Michigan nhằm đối phó với nguy cơ các cuộc biểu tình bạo lực tiềm tàng.

Trong khi đó, tại Maryland, Thống đốc bang Larry Hogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lo ngại ngày càng tăng về an ninh trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa là tới buổi lễ tuyên thệ nhậm chức. Theo Thống đốc Larry Hogan, bang Maryland sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để đảm bảo an ninh của thủ đô và đảm bảo việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Cùng với việc ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp, ông Hogan cũng yêu cầu Nhà Trắng thông qua Tuyên bố về Thảm họa của Tổng thống để bồi hoàn các chi phí phát sinh trong quá trình bang Maryland phản ứng đối với cuộc bạo loạn diễn ra tại Đồi Capital cũng như hỗ trợ cho lễ nhậm chức.

Cùng với đó, chính quyền các bang cũng khuyến cáo người dân tránh xa khu vực có các tòa nhà chính phủ trong những ngày tới. Thống đốc bang Ohio Mike DeWine thuộc đảng Cộng hòa hôm qua thông báo đóng cửa tòa nhà lập pháp bang cho đến sau lễ nhậm chức và huy động hàng trăm binh sĩ vệ binh quốc gia.

Trong một động thái liên quan, Facebook và Instagram đã bỏ chặn tài khoản của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump, sớm hơn so với thông báo ban đầu là sẽ chặn các tài khoản này vô thời hạn. Tuy nhiên, tài khoản của ông Trump đã bị Facebook từ chối với tư cách Tổng thống Mỹ, thay vào đó được đánh dấu là “ứng cử viên chính trị” mặc dù ông Trump vẫn là Tổng thống hợp pháp cho tới thời điểm sau lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20-1 tới đây.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>