Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc

17/11/2017 | 08:56 GMT+7

Năm nay, UBMTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần tạo khí thế thi đua và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác kiểm ra, rà soát kế hoạch chuẩn bị tổ chức ngày hội được các cơ quan chuyên môn phường I phối hợp thực hiện chặt chẽ. 

Càng gần ngày hội lớn, đường sá từ đô thị cho đến làng quê trên địa bàn thành phố càng trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn. Hình ảnh băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11) xuất hiện khắp nơi. Các nhà văn hóa ấp, khu vực như khoác lên mình chiếc áo mới nhờ được chỉnh trang, treo thêm cờ với nhiều màu sắc rực rỡ để sẵn sàng làm nơi tổ chức, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. 

Ý nghĩa lớn

Ngoài việc ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội còn là dịp chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đánh giá kết quả triển khai công tác Mặt trận, nhất là việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền tại khu dân cư; biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Đây cũng là ngày để chính quyền địa phương có dịp biểu dương gương người tốt, việc tốt; các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với những ý nghĩa thiết thực đó, năm nay, UBMTTQ Việt Nam phường I chọn khu vực 2 làm đơn vị điểm chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh. Vì thế, công tác xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường xúc tiến triển khai thực hiện khá chặt chẽ.

Ông Hứa Quang Minh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường I, cho biết ngay từ đầu tháng 11, đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng liên quan chuẩn bị tốt công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hướng dẫn bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; tiến hành rà soát việc lựa chọn các khu dân cư, gia đình tiêu biểu để có khen thưởng, động viên đúng vào dịp diễn ra ngày hội. Qua kết quả bình xét, toàn phường có gần 1.500 hộ của 4 khu dân cư đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thấp hơn so với năm trước do tác động bởi điểm liệt mà thang điểm đánh giá mới quy định…

Nhiều điểm mới

Toàn thành phố Vị Thanh có tổng số 53 khu dân cư (ấp, khu vực), bao gồm 9 khu dân cư được chọn làm điểm tổ chức của tỉnh. Ông La Thanh Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố, thông tin, mỗi xã, phường có 1 khu dân cư điểm chỉ đạo tổ chức vào ngày 16-11. Đối với 44 khu dân cư còn lại sẽ đồng loạt tổ chức ngày hội ý nghĩa này trong 2 ngày 18 và 19-11. Trong quá trình chuẩn bị kế hoạch, Mặt trận thành phố yêu cầu các đơn vị phải chú ý trình bày nội dung báo cáo ngắn gọn, súc tích để dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến của người dân đến tham dự ngày hội. 

Cũng theo ông Long, trước khi chính thức diễn ra ngày hội, các khu dân cư sẽ triển khai một số hoạt động ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi trong quần chúng nhân dân. Đáng kể là năm nay, Mặt trận thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các hoạt động mới theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên như tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; phát phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương và sẽ được công bố kết quả công khai ngay trong ngày hội.

Xã Hỏa Lựu cũng đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức ngày hội ở các khu dân cư trên địa bàn theo kế hoạch đề ra. Ông Trần Đình Huy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, khẳng định: “Nhờ nội dung ngày hội từng bước được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, xoáy sâu vào những vấn đề mà dư luận quan tâm nên luôn thu hút đông đảo bà con tham dự. Qua đây, giúp cho hệ thống chính trị cơ sở có điều kiện lắng nghe họ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến vào quá trình thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương…”.

Có thể nói, thành công bước đầu trong việc chuẩn bị tổ chức ngày hội lớn ở các khu dân trên địa bàn thành phố đã phần nào cho thấy công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chu đáo, phù hợp với nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân.

Bài, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>