Nâng cao đời sống người dân

14/11/2019 | 07:16 GMT+7

Cùng với phát triển hạ tầng, Đảng bộ thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy còn tập trung nâng cao đời sống, tinh thần cho người dân.

Gia đình bà Phan Thị Mỹ, ở ấp 3, thị trấn Nàng Mau, đã góp phần cùng địa phương xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Hoàng Tuân, Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Nàng Mau, cho biết: Qua thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có 2 điểm nổi bật là ấp 4 xóa trắng hộ nghèo và ấp 2 vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Đến nay, tổng số hộ nghèo trên toàn thị trấn còn 98 hộ, chiếm 5,29%, giảm 2,27% so với năm 2018 (đạt theo yêu cầu đề ra là mỗi năm giảm từ 2-2,5%). Thực hiện được kết quả trên là do cấp ủy tham gia chỉ đạo ấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, giao các hội, đoàn thể phân công người kèm cặp hộ nghèo và hỗ trợ cho hộ dân tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng để hộ có đủ điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Theo UBND thị trấn Nàng Mau, năm qua khu dân cư của ấp 2 đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện đạt kết quả 5 nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần đưa kinh tế - xã hội của thị trấn ngày càng phát triển. Qua đó, người dân ấp 2 đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Các mô hình kinh tế ở địa phương ngày càng phát triển, khi hiện nay trong ấp có 10 mô hình làm ăn có hiệu quả cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, địa phương còn thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư có cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, ấp đã vận động Nhân dân trồng hàng rào cây xanh, làm cảnh quan môi trường, xây dựng được một tuyến đường đẹp với chiều dài 700m. Vận động Nhân dân tham gia thực hiện và đạt 24/24 tiêu chí văn minh đô thị...

Chung tay giữ gìn nét văn hóa và tập trung sản xuất phát triển kinh tế vươn lên làm giàu không riêng người dân ấp 2 mà tất cả người dân trên địa bàn thị trấn đều tích cực thực hiện. Bà Phan Thị Mỹ, ở ấp 3, thị trấn Nàng Mau, cho biết: “Gia đình tôi tất cả đều yêu thích thiên nhiên đẹp, không khí trong lành và làm đẹp nơi mình ở. Vì vậy, để làm cho không gian nhà sạch sẽ, thoáng mát, tôi trồng hoa kiểng xung quanh nhà và thường xuyên cắt tỉa cho đẹp mắt. Còn xung quanh nhà thì thực hiện dọn vệ sinh, làm cỏ để tạo không khí trong lành, góp phần cho quê hương được sáng, đẹp hơn”.

Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi khu dân cư là nhiệm vụ mà thị trấn rất chú trọng. Cho tới thời điểm này, toàn thị trấn Nàng Mau có 1.669 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 94,49%, so với năm 2018 tăng 1,29%. Trong đó, gia đình văn hóa tiêu biểu được 101 hộ, chiếm 6,40%; có 1.335 gương người tốt việc tốt, chiếm tỷ lệ 20,48% và có 133 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, chiếm 9,96%. 

Để đạt được kết quả đề ra, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Nàng Mau, cho biết: Theo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn, ngay từ đầu năm, sau khi phát động thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa của thị trấn bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, vận động người dân xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng tuyến đường đẹp, cảnh quan kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường, bảo vệ khí hậu, mô hình làm ăn hiệu quả. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo có phân công cấp ủy, các ấp thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện, nhờ đó kết quả đạt khá cao.

Ông Nguyễn Hoàng Tuân, Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Nàng Mau, cho biết: Sang năm 2020, thị trấn tiếp tục phát động các ấp xây dựng mô hình làm ăn hiệu quả. Thường xuyên vận động giặm vá đường nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường đẹp. Phấn đấu gia đình văn hóa đạt từ 95% trở lên, đặc biệt đảng viên phải thoát hộ nghèo và cận nghèo.

Theo UBND thị trấn Nàng Mau, qua thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, đến nay có 8 chỉ tiêu vượt, 2 chỉ tiêu đạt trên 90%, 1 chỉ tiêu không đạt và còn 1 chỉ tiêu chưa xét. Hiện nay, thị trấn tập trung công tác rà soát bình xét hộ nghèo, cận nghèo và chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường, ra quân giải tỏa hành lang lộ giới, chuẩn bị bố trí tiểu thương bán hoa kiểng dịp tết.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>