Kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhiều là chưa bảo đảm răn đe

19/06/2020 | 09:25 GMT+7

(HG) - Phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại nghị trường Quốc hội mới đây, bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, thông tin nhiều năm qua, cử tri và nhân dân vẫn còn rất bức xúc việc kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống chưa tốt.

Theo bà Nguyễn Thanh Thủy, thực tế không chỉ giá thịt heo nhảy múa bất thường theo nhịp tăng liên tục trong thời gian gần đây mà còn nhiều mặt hàng khác Chính phủ chưa kiểm soát được giá, chưa có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi gom hàng, thao túng giá, trốn thuế… Biết rằng phải tuân thủ quy luật thị trường nhưng cử tri và Nhân dân rất cần vai trò chi phối, điều tiết, quản lý kịp thời, thông suốt, hiệu quả hơn nữa của Chính phủ và chính quyền các cấp, các ngành.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang nêu ý kiến: Nhiều câu hỏi đặt ra vẫn chưa có lời giải đáp như vì sao khâu lưu thông hàng hóa, nhất là khâu tổ chức đầu mối thu mua, bảo quản, trung chuyển, hệ thống bán lẻ vẫn ì ạch và bị tư thương thao túng, ép giá làm khổ nông dân? Vì sao miếng thịt đến tay người tiêu dùng bị đội giá lên nhiều lần? Vì sao người tiêu dùng luôn hoài nghi, bất an vì sợ mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng? Từ đó, cử tri kiến nghị Chính phủ phải có giải pháp khắc phục những hạn chế trên hiệu quả hơn nữa.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện các kết luận của thanh tra, Kiểm toán Nhà nước theo Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ, bà Nguyễn Thanh Thủy thông tin tính đến thời điểm ngày 31-12-2019, báo cáo Chính phủ cho thấy số tổ chức đã xử lý theo kết luận chiếm 93,71%, các trường hợp cá nhân bị xử lý đạt 98,95%.

“Số liệu trên cho thấy công tác kiểm tra, giám sát, thực thi công vụ và kiểm soát đầu tư công luôn được chú trọng, đạt nhiều hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, mức độ xử lý vi phạm chủ yếu là kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thu hồi tiền ngân sách chiếm trên 90%. Tỷ lệ trên là chưa thuyết phục, chưa bảo đảm tính răn đe, ngăn ngừa vi phạm”, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>