Giáo dân tích cực xây dựng quê hương

20/09/2018 | 08:18 GMT+7

Hôm nay, Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ VI (2018-2023) chính thức khai mạc. Người công giáo tỉnh Hậu Giang ngày càng khẳng định quyết tâm của mình là đồng hành cùng dân tộc, luôn “Sống tốt đời đẹp đạo”, trong đó có đồng bào Công giáo xã Phụng Hiệp.

Đóng góp của đồng bào Công giáo họ đạo Phụng Tường đã giúp cho bộ mặt nông thôn xã Phụng Hiệp thêm phần khang trang.

Xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp có khoảng 1.500 hộ đồng bào Công giáo với trên 3.200 tín đồ. Những năm qua, đồng bào Công giáo nơi đây rất tích cực tham gia các phong trào xây dựng giao thông nông thôn, từng bước làm cho bộ mặt của xã nhà thêm khang trang.

Từ sự chung tay đóng góp của giáo dân nơi đây, nhiều công trình cầu giao thông nông thôn, lộ giao thông của xã sớm hoàn thành, ấp liền ấp, góp phần cho đi lại, giao thương thêm thuận lợi.

Điển hình như cây cầu bắc ngang kênh Sáu Cụt, nối liền giữa ấp Mỹ Thuận, xã Phụng Hiệp và ấp Láng Sen, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

Cầu có chiều dài 40m, ngang 2m, tổng kinh phí xây dựng 220 triệu đồng từ nguồn vốn vận động mạnh thường quân và đồng bào họ đạo Phụng Tường, xã Phụng Hiệp đối ứng. Cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng đã giải quyết nhu cầu đi lại cho gần 100 hộ ở đây.

Giáo dân Huỳnh Văn Kiệt, họ đạo Phụng Tường, cho biết: “Với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, những năm qua, đồng bào Công giáo nơi đây luôn ra sức tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Từ việc hiến đất xây dựng đường đến xây cầu cùng phục vụ nhu cầu đi lại cho Nhân dân. Thấy bà con trên tuyến này đi lại khó khăn, đặc biệt là các em học sinh nên khi nhà thờ và Hội đồng giáo xứ phát động xây cây cầu thì ai cũng hưởng ứng. Người có tiền thì góp tiền, không tiền thì góp công”.

Không chỉ xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu đi lại cho Nhân dân trong xã, mà thời gian qua, họ đạo Phụng Tường còn quan tâm giúp đỡ giáo dân nghèo tiếp cận với cách làm ăn mới, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Cách đây 3 năm, hộ giáo dân Nguyễn Văn Bạc, ở ấp Sậy Niếu, B, xã Phụng Hiệp, thuộc diện nghèo. Được họ đạo Phụng Tường giới thiệu mô hình nuôi bồ câu kết hợp với nuôi cá, ông mạnh dạn vay hơn 7 triệu đồng để xây dựng mô hình. Nhờ chí thú làm ăn mà hiện đã thoát nghèo, thậm chí mỗi năm mô hình của ông còn cho thu nhập trên 50 triệu đồng.

Ông Bạc chia sẻ: “Được Cha xứ và Hội đồng giáo xứ nhà thờ Phụng Tường quan tâm, giới thiệu mô hình làm ăn mới nên hiện kinh tế gia đình tôi rất vững”.

 5 năm qua, họ đạo Phụng Tường ghi nhận gần 50 hộ vươn lên thoát nghèo, riêng năm 2017 giảm hơn 10 hộ. Tính đến nay, đồng bào Công giáo xã Phụng Hiệp chỉ còn 35 hộ nghèo.

Cũng 5 năm qua, họ đạo Phụng Tường vận động và đóng góp xây dựng được 7 cây cầu nông thôn, tổng chiều dài 210m, hiến đất cùng Nhà nước xây dựng gần 5km đường, trao hàng ngàn phần quà nhân các dịp lễ Phục sinh, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu… tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, kinh phí trao quà gần 200 triệu đồng.

Ông Trần Văn Diện, Chủ tịch Hội đồng giáo xứ họ đạo Phụng Tường, cho biết: “Họ đạo chúng tôi luôn quan tâm xây dựng cầu, lộ nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con, đặc biệt là học sinh nghèo vùng sâu. Trước khi xây dựng một công trình nào đó, các thành viên trong họ đạo tiến hành khảo sát, sau đó cùng trao đổi với Cha xứ nhà thờ để vận động mạnh thường quân, đồng bào trong họ đạo cùng đóng góp. Chính cách làm này mà thời gian qua, nhiều công trình công cộng phục vụ bà con ở xã mang tinh thần đoàn kết rất cao”.

Ông Nguyễn Văn Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp, cho biết thêm: “Đồng bào Công giáo xã này hiện sống xen với đồng bào không có đạo. Ý thức của đồng bào có đạo rất cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng bào tham gia với lòng nhiệt thành, hăng hái, tích cực, cùng đoàn kết xây dựng địa phương thêm phát triển”.

Với một xã có đông đồng bào công giáo như Phụng Hiệp, tinh thần đoàn kết lương giáo như vậy khẳng định ngoài sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền thì vai trò của linh mục quản xứ giúp giáo dân nhận thức hài hòa giữa “đạo và đời” cũng đóng vai trò quan trọng.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo và đồng bào Công giáo tỉnh Hậu Giang luôn thực hiện đúng phương châm mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đề ra trong Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2013-2018) là: “Về nguồn - Hội nhập và Thăng tiến”.

Đại hội lần VI (nhiệm kỳ 2018-2023), Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hậu Giang đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là phát huy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh; tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng; luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc…

 

Bài, ảnh: THANH DUY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>