Đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử, biển, đảo

16/10/2019 | 07:26 GMT+7

Dự kiến, trong tháng 10 này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành sẽ phối hợp với Công an huyện tổ chức Hội thi “Tìm hiểu lịch sử lực lượng công an nhân dân huyện Châu Thành giai đoạn 1945-1975 và tìm hiểu chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

Cán bộ, đảng viên xã Đông Thạnh ôn luyện kiến thức để tham gia tốt hội thi sắp tới.

Có 9 đội ở các xã, thị trấn tham gia; đối tượng là cán bộ, đảng viên, lực lượng công an cấp xã trên địa bàn.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, vào ngày 23-9, kế hoạch tổ chức hội thi đã được triển khai đến các xã, thị trấn; nội dung thi gồm 2 phần, tự giới thiệu và trả lời câu hỏi.

Phần tự giới thiệu, các đội phải đầu tư, dàn dựng những tiết mục hát, múa, thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm… với nội dung xoay quanh vấn đề liên quan đến đơn vị, địa phương, cũng như ca ngợi biển, đảo quê hương. Phần trả lời câu hỏi, mỗi đội sẽ bốc thăm và trả lời do Ban tổ chức hội thi đặt ra bao gồm vấn đáp và trắc nghiệm.

Để các đội nắm vững kiến thức, nội dung không dàn trải, Ban tổ chức hội thi đã soạn câu hỏi và triển khai đến từng đội.

Ngay sau khi nhận kế hoạch hội thi, Đảng ủy xã Đông Thạnh đã sớm thành lập đội và phân công từng đồng chí phụ trách nội dung, câu trả lời. Những cán bộ được chọn, ngoài nắm vững kiến thức theo yêu cầu còn có năng khiếu trong một số hoạt động hát, hò, biểu diễn, múa…

Mấy ngày qua, ngoài thực hiện chuyên môn, những cán bộ tham gia thi của xã Đông Thạnh cùng nhau tập luyện, tìm hiểu thêm kiến thức về lịch sử công an huyện, xã; lịch sử hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa… để tham gia thi đạt yêu cầu.

Là một trong những thành viên tham gia, ông Tô Trí Linh, Trưởng Công an xã Đông Thạnh, ngoài xem những câu hỏi mà Ban tổ chức hội thi triển khai, còn lên mạng tìm hiểu thêm nhằm bổ sung kiến thức cho bản thân.

Theo ông Linh, cuộc thi này rất có ý nghĩa vì sẽ giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn lịch sử ngành công an địa phương và biển, đảo quê hương, từ đó ra sức thi đua học tập góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. “Chúng tôi sẽ tranh thủ tập luyện, tìm hiểu, bổ sung kiến thức để tham gia thi đạt kết quả cao nhất”, ông Linh cho biết.

Còn tại xã Đông Phước A, công tác chuẩn bị tham gia hội thi cũng được thực hiện rất nghiêm túc, bài bản từ chọn cán bộ, xây dựng tiết mục đến tham gia luyện tập.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phương, Trưởng Công an xã, đơn vị rất chú trọng đến công tác luyện tập. Sau khi xây dựng tiết mục đã thường xuyên tổ chức luyện tập để từng người bám sát vai diễn, từ đó chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp. “Sau hội thi, chúng tôi dự kiến sẽ thường xuyên kiểm tra kiến thức của lực lượng công an về nội dung trên, từ đó giúp cán bộ biết được vị trí, vai trò của mình mà ra sức học tập, thi đua, cống hiến”, ông Phương cho biết.

Hội thi đặt mục tiêu sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền lịch sử lực lượng vũ trang huyện Châu Thành, cũng như những cơ sở, bằng chứng lịch sử, pháp lý chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đây còn là dịp để tuyên truyền lòng yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường của dân tộc; tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện nêu cao ý chí quyết tâm vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ngoài tổ chức hội thi trên, đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức một số hội thi viết, sáng tác, quảng bá ca khúc về chủ đề học tập và theo Bác; Hội thi kể chuyện về Bác; Hội thi báo cáo viên giỏi… Qua đó, góp phần rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, tới đây Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu cho Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; khuyến khích nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả để ghi nhận nhiều hơn tập thể, cá nhân tiêu biểu về học, làm theo Người; gắn với đó là không ngừng tuyên truyền lịch sử địa phương, ngành mình. Từ đó, nâng cao hơn ý thức chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên tự học, tự rèn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>