Công tác thi đua - khen thưởng có nhiều đổi mới

29/07/2020 | 09:27 GMT+7

Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang về kết quả thực hiện công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm nay, ông Nguyễn Minh Trí (ảnh), Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cho biết:

- Trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được các sở, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Nổi bật là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm, nhất là các xã điểm phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2020. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền về 16 nội dung người dân phải thực hiện trong tham gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tiếp tục tổ chức hoàn thành các lớp đào tạo tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn tỉnh có 3/8 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành, đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 31/51 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt tỷ lệ 60,78%.

Điểm nổi bật trong thi đua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một số đơn vị, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình học tập và làm theo gương Bác như: Mô hình “Phật giáo Hòa Hảo với thoát nghèo bền vững” ở huyện Châu Thành; mô hình “Phiên chợ 0 đồng” ở thị xã Long Mỹ; mô hình “Học tập và làm theo Bác: sáng, xanh, sạch đẹp, chung tay bảo vệ môi trường trong đồng bào dân tộc” ở thành phố Vị Thanh; mô hình “Ngày chủ nhật xanh” ở huyện Châu Thành A; mô hình “Một cửa phối hợp dịch vụ bưu chính công” ở huyện Vị Thủy; mô hình “Tôn giáo với công tác môi trường và giảm nghèo bền vững” ở huyện Phụng Hiệp; mô hình “Tổ đoàn kết 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” ở huyện Long Mỹ; mô hình “Tổ vá đường” ở thành phố Ngã Bảy...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm còn gặp phải những khó khăn, hạn chế gì, thưa ông ?

- Đó là công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua còn nhiều bất cập, chưa thường xuyên trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và cổ vũ động viên phong trào thi đua. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có nơi còn mang tính hình thức, thiếu tính thuyết phục, không có sức thu hút đối tượng học tập, làm theo; công tác tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến đôi lúc chưa được chú trọng.

Sáu tháng cuối năm, việc tổ chức các phong trào thi đua sẽ có những đột phá gì, thưa ông ?

- Chúng tôi tập trung tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, thành lập các tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V - năm 2020 nhằm tổ chức thành công sự kiện này (dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9 tới đây), trong đó có lồng ghép tổ chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua do Trung ương phát động gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Ông Nguyễn Minh Trí: Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã đi vào nề nếp và có nhiều đổi mới trong cách tổ chức các phong trào thi đua, đổi mới về nội dung và hình thức; triển khai thực hiện các phong trào có bài bản, có tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể; được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp tiêu biểu, đặc biệt là các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới, khám, chữa bệnh...

 

Xin chân thành cảm ơn !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>