(Diễn văn bế mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng)
Sau 26 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, sáng 15-11, kỳ họp thứ tư, QH khóa XII thành công tốt đẹp và bế mạc. Tới dự, có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An và nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Ðảng, Nhà nước, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
Việc thí điểm người dân bầu trực tiếp chủ tịch xã được lùi lại, cân nhắc và tiếp tục nghiên cứu để quyết định vào thời gian thích hợp. Đây là quyết định vào phút cuối của QH trước khi bế mạc kỳ họp thứ 4 sáng 15-11.
Ngày 14-11, kỳ họp thứ tư, QH khóa XII vào ngày làm việc thứ 25. Buổi sáng, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thảo luận những nội dung còn ý kiến khác nhau về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự.
"Việc ngừng xuất khẩu gạo gây thiệt hại cho nông dân, trách nhiệm thuộc bộ nào? Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hay Bộ Công thương?". Đó là câu hỏi mà ĐB Ngô Minh Hồng (TP.HCM) gửi lên Thủ tướng, chờ được giải đáp.
Sáng 13.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII. Hậu GIang điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo của Thủ tướng.
Ngày 12-11, kỳ họp thứ tư, QH khóa XII vào ngày làm việc thứ 23. Các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu QH.
Ngày 11-11, Kỳ họp thứ tư, QH khóa XII vào ngày làm việc thứ 22. Ðây là ngày đầu tiên các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn của các đại biểu QH, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD-ĐT:
Nhận được 21 câu hỏi trong hơn 100 phút đăng đàn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân dành thời gian để thông tin nhiều hơn là trả lời trực tiếp vào chất vấn của ĐBQH.
Dí dỏm, dùng hình ảnh sinh động, đi thẳng vào vấn đề... phong cách của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu khiến cuộc chất vấn của QH chiều 12-11 trở thành cuộc tranh luận sôi nổi. Hai bộ trưởng khác đã đứng lên "chia lửa" và có ĐB hỏi tới 3 lần.