Mong sớm có cầu tạm để đi lại được thuận tiện

11/06/2020 | 08:48 GMT+7

Cầu Kênh Sườn đã dỡ bỏ hơn 3 tuần qua nhưng chưa bắc lại cầu tạm nên gây nhiều khó khăn trong việc đi lại của người dân địa phương.   

(HG) - Hiện nay, tuyến lộ nông thôn dọc theo Kênh Lớn (dài khoảng 3km), ở ấp 7, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, đang chuẩn bị làm mới. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân nơi đây, cây cầu Kênh Sườn nằm trên tuyến lộ này được đơn vị thi công dỡ bỏ để bắc lại cầu mới, thế nhưng đã hơn 3 tuần qua, đơn vị thi công không bắc lại cầu tạm, từ đó gây nhiều khó khăn trong việc đi lại cho bà con, nhất là các em học sinh. Ngoài cây cầu Kênh Sườn, toàn tuyến lộ còn có 6 cây cầu khác cũng bị dỡ bỏ mấy ngày gần đây, trong đó cũng có một số cây gặp tình cảnh tương tự, còn một số cây thì được đơn vị thi công dùng 4 thùng phuy có lót tấm ván phía trên để bà con kéo dây qua lại. Tuy nhiên, do thùng phuy lắc và đang vào mùa mưa nên việc qua lại kênh cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu ai không quen sẽ dễ bị rơi xuống kênh. Trước những trở ngại trên, hiện nhiều bà con nơi đây đề nghị ngành chức năng địa phương sớm có giải pháp khắc phục, trong đó xem xét bắc lại cầu tạm để việc đi lại được thuận tiện hơn.

Tin, ảnh: TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>