2 cây cầu xuống cấp cần được sửa chữa

22/05/2019 | 08:23 GMT+7

(HG) - Trên địa bàn ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, hiện có hai cầu đã xuống cấp, rất nguy hiểm khi đi lại của người dân nơi đây, đó là cầu 8500 - 6 Thước và cầu 6 Thước - Kênh Đứng (9500). Người dân rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước đầu tư nâng cấp, sửa chữa để tạo điều kiện đi lại thuận lợi trong mùa mưa tới.

Cầu 8500 - 6 Thước bằng gỗ đã xuống cấp.

Cầu 6 Thước - Kênh Đứng (9500) cần được sửa chữa mới.

Ông Tăng Văn Luận, Trưởng ấp 9A1, xã Vị Bình, cho biết: Hiện trạng cầu 8500 - 6 Thước được làm bằng gỗ, phục vụ đi lại cho khoảng 60 hộ dân, cầu này đã cũ không còn chắc chắn. Còn cầu 6 Thước - Kênh Đứng (9500) nối liền giữa ấp 9A2 - 9A1 lên Tỉnh lộ 926, cầu bằng bê tông nhưng nay đã xuống cấp rất khó khăn trong việc đi lại của người dân, đặc biệt là các em học sinh. Bên cạnh đó, tuyến đường này cũng xuống cấp nhiều năm qua, trong khi việc vận động kinh phí để giặm vá, sửa chữa, nâng cấp cầu và đường ở địa phương khó thực hiện. Vì vậy, để tạo thuận lợi trong việc đi lại cho Nhân dân, chính quyền ấp rất mong các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ cho địa phương sớm sửa chữa, nâng cấp cầu, đường vì đang bức xúc.

 

T. XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>