Tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chí

07/10/2019 | 08:33 GMT+7

(HG) - Thực hiện Tháng an toàn giao thông với chủ đề “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9”, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp các ngành chức năng tổ chức trên 180 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng 110% số cuộc so với tháng 8-2019, có hơn 18.800 lượt người dự; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng gần 1.600 mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vị Thanh; Công an huyện Châu Thành A tổ chức Hội thi “Nông dân với an toàn giao thông”, có 10 đội tham gia… Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức gần 1.900 cuộc tuần tra giao thông đường bộ, đường thủy. Qua đó, xử lý 1.749 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông; đặc biệt đã phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 1 vụ, với 146 đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 1A, tạm giữ 4 xe ôtô và 115 xe gắn máy các loại. Ngoài ra, còn phối hợp công an các xã, phường, thị trấn và ban quản lý các chợ tiến hành 87 cuộc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, phát hiện và buộc tháo dỡ, di dời vào đúng nơi quy định đối với 567 trường hợp buôn bán, đậu đỗ phương tiện, để mái che, dù che, biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường, lề đường… Với những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cùng các ngành chức năng, tai nạn giao thông trong tháng 9 giảm trên cả 3 tiêu chí so với thời gian liền kề. Cụ thể, tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người, thiệt hại tài sản ước tính 6,5 triệu đồng, giảm 5 vụ, số người chết giảm 7, số người bị thương giảm 1 so với tháng 8-2019.

MAI PHÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>